TTXVN thăm và tặng quà nạn nhân da cam

Nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8, Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam/điôxin ở Bắc Giang.
Ngày 4/8, được sự ủy quyền của Quỹ Vì nỗi đau da cam Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Phân xã Bắc Giang phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Giang đã tới thăm hỏi, tặng quà 5 gia đình nạn nhân chất độc da cam tại các huyện miền núi Sơn Động và Lục Ngạn.
 
Mỗi gia đình được tặng một suất quà 1 triệu đồng để hỗ trợ chữa bệnh, phát triển kinh tế.
 
Đây là lần thứ 4 Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Bắc Giang, giúp đỡ họ vợi bớt một phần khó khăn, mất mát, vươn lên trong cuộc sống.

Đến nay, đã có 30 gia đình ở 9/10 huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang được nhận quà từ Quỹ với tổng số tiền 19 triệu đồng.

Ngoài ra, trong tháng 7/2009, được sự uỷ quyền của Báo Tin tức, Phân xã Bắc Giang phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã thăm hỏi, tặng suất quà 500 ngàn đồng của Báo cho một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên
 
Cùng ngày, Cơ quan đại diện TTXVN tại Đà Nẵng đã tổ chức bàn giao nhà tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Hà, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở thôn Tân Thành, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn (Quảng Nam).
 
Ngôi nhà được xây dựng với sự hỗ trợ 17 triệu đồng từ Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của TTXVN, rộng hơn 70m2.

Đây là căn nhà thứ 3 được xây dựng tại miền Trung do Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của TTXVN hỗ trợ thông qua Cơ quan đại diện TTXVN tại Đà Nẵng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục