TTXVN thỏa thuận hợp tác thông tin với Bình Phước

TTXVN sẽ hỗ trợ Bình Phước trong công tác thông tin, tuyên truyền đối nội và đối ngoại về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa.
Ngày 20/10, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Trần Mai Hưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu đã ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác thông tin giữa TTXVN và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước.

Chương trình hợp tác thông tin nhằm tăng cường phối hợp giữa tỉnh Bình Phước và TTXVN trong cung cấp thông tin hai chiều, quảng bá rộng rãi các sản phẩm thông tin của TTXVN, giới thiệu hình ảnh mọi mặt; trong đó quan tâm giới thiệu tiềm năng kinh tế của tỉnh Bình Phước tới công chúng và các nhà kinh doanh, đầu tư trong và ngoài nước.

Theo thỏa thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên TTXVN nói chung và phân xã Bình Phước nói riêng hoạt động trên địa bàn tỉnh, chủ động cung cấp thông tin cập nhật cho TTXVN về các hoạt động thời sự trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc đặt mua và sử dụng báo Tin Tức theo hướng dẫn của Chính phủ, mua các ấn phẩm của TTXVN.

Bình Phước sẽ tạo điều kiện cho phóng viên TTXVN thực hiện kiểm chứng thông tin và tiến hành làm rõ hoặc bác bỏ thông tin sai lệch, định hướng dư luận xã hội…

Với tư cách nguồn cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, TTXVN sẽ hỗ trợ tỉnh Bình Phước trong công tác thông tin, tuyên truyền đối nội và đối ngoại về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa và các mặt của tỉnh; các đơn vị thông tin của TTXVN phối hợp với các cơ quan truyên truyền của tỉnh Bình Phước đẩy mạnh thông tin về địa phương, đặc biệt là giới thiệu các dự án kê gọi đầu tư, du lịch, thông tin các sự kiện lớn diễn ra tại địa phương.

TTXVN giúp Cổng thông tin điện tử Bình Phước mở rộng thêm nội dung, cụ thể cung cấp miễn phí 3 chuyên mục văn bản, chính sách mới; Việt Nam trên đường phát triển và Gương sáng giữa đời thường; cung cấp thông tin tham khảo miễn phí cho lãnh đạo tỉnh Bình Phước; các cơ quan báo chí tỉnh Bình Phước được khai thác miễn phí các ảnh tư liệu của TTXVN cho mục đích tuyên truyền.

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận, Tổng giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng cho rằng, TTXVN và tỉnh Bình Phước đã có mối quan hệ gắn bó từ lâu, ngay trong thời kỳ chiến tranh. Trong quá trình đổi mới của tỉnh, phóng viên TTXVN đóng trên địa bàn đã chú trọng thông tin về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Với chương trình thỏa thuận hợp tác cụ thể này sẽ tạo nền tảng tốt cho quá trình hợp tác thông tin, tạo điều kiện cho TTXVN đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Bình Phước theo nhiệm vụ, chức năng của mình. TTXVN cam kết thực hiện thỏa thuận tốt nhất, tin tưởng mối quan hệ ngày càng gắn bó, hỗ trợ nhau cùng phát triển giữa TTXVN và tỉnh Bình Phước.

Ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước khẳng định, chương trình hợp tác thông tin giữa TTXVN và tỉnh Bình Phước là việc làm rất thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị 1441 của Chính phủ về tăng cường vai trò của TTXVN trong tình hình mới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí và nhân dân địa phương tiếp cận nguồn thông tin chính thức./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục