TTXVN thúc đẩy hợp tác với Đảng Lao động Mexico

Lãnh đạo TTXVN và Đảng Lao động Mexico đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Ngô Hà Thái và Thượng nghị sỹ nước chủ nhà Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT), đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, giao lưu văn hóa cũng như thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Biên bản trên được ký trong chuyến thăm làm việc tại Mexico từ ngày 24-30/11 của Phó Tổng Giám đốc Ngô Hà Thái.

Biên bản tập trung vào các vấn đề liên quan đến hợp tác trong công tác thông tin tuyên truyền về đất nước và con người, in và phát hành thử nghiệm Báo Ảnh Việt Nam, bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên và biên tập viên của TTXVN tại Mexico.

Các biện pháp hữu hiệu khác cũng được nêu ra nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương trong khuôn khổ của Kế hoạch chung do Đảng Cộng sản Việt Nam và PT xây dựng nhằm triển khai thành công "Thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng" trong giai đoạn 2010-2015.

Trước đó, Phó Tổng giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái đã có buổi làm việc với lãnh đạo PT, do Tổng Bí thư Aangia chủ trì.

Hai bên thông báo cho nhau về những công việc chính đã thực hiện trong năm 2010, trao đổi tình hình nói chung ở mỗi nước và phương hướng công tác chính trong những năm tới, trong đó có những hoạt động hợp tác song phương.

Trong thời gian ở thăm Mexico, Phó Tổng giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái đã tới thăm tượng Bác Hồ đặt tại công viên Nhân dân, làm việc tại nhà máy in của PT ở thủ đô Mexico; thăm và làm việc với ông Felix Arellano - Tổng Thư ký Viện Hữu nghị và Hợp tác Mexico-Việt Nam tại thành phố biển Acapulco, thăm Trung tâm châm cứu Hồ Chí Minh tại thành phố Monterrey và một số di tích văn hóa lịch sử địa phương.

Bên cạnh đó, Phó Tổng giám đốc Ngô Hà Thái cũng có buổi làm việc với Ban lãnh đạo hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX, do Tổng giám đốc Sergio Uzeta dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao việc thực hiện Hiệp định hợp tác giữa hai hãng thống tấn trong năm qua và nhất trí gia hạn hiệp định này thêm một năm nữa, trong đó có bổ sung một số điểm liên quan đến thực tập và tăng cường trao đổi thông tin đa phương tiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục