TTXVN trao tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Số tiền tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN trao ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt là 100 triệu đồng.
TTXVN trao tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ảnh 1Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (Bình Định) vào thời điểm bị nước lũ cô lập. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Chiều 9/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt do tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và cộng đồng người Việt Nam tại vùng Dillingen an Der Donau-BRD, Cộng hòa Liên bang Đức trao.

Số tiền tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN trao là 100 triệu đồng; cộng đồng người Việt Nam tại vùng Dillingen an Der Donau-BRD, Cộng hòa Liên bang Đức trao 1.180 euro.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn TTXVN đã tổ chức đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là lần thứ hai, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, trước đó đơn vị đã ủng hộ đồng bào miền Trung số tiền 310 triệu đồng.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định số tiền 100 triệu đồng tuy khiêm tốn nhưng thể hiện tình cảm chia sẻ với đồng bào vùng lũ lụt của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN; đồng thời mong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm trao tới đồng bào, góp phần giúp bà con khắc phục hậu quả lũ lụt, kịp thời đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết 2016 là năm ''kỷ lục" về thiên tai, khiến hàng nghìn người lâm vào cảnh ''màn trời chiếu đất," mất nhà cửa, tài sản nên nhu cầu cứu trợ là rất lớn. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, mọi sự quan tâm, hỗ trợ cho đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đón Tết đều hết sức quý giá.

Cảm ơn tấm lòng sẻ chia của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN nói riêng và các cơ quan, đơn vị, tập thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nói chung đã quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ sớm chuyển tiền hỗ trợ đến các tỉnh bị lũ lụt, hướng tới mục tiêu lo nhà, tái tạo nhà cho đồng bào kịp đón Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, với tinh thần ''không có gì là quá ít, không có sự hỗ trợ nào là quá muộn; thêm một đóng góp là thêm một nụ cười, góp phần giúp người dân quên đi khó khăn, ấm áp khi Tết về."

Tiếp nhận số tiền ủng hộ 1.180 euro của Cộng đồng người Việt tại vùng Dillingen an Der Donau -BRD, Cộng hòa Liên bang Đức, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận tấm lòng luôn hướng về quê hương, đất nước của kiều bào; mong muốn tình cảm của kiều bào sẽ tiếp tục lan tỏa. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn là cầu nối giữa nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Cộng đồng người Việt tại vùng Dillingen an Der Donau-BRD, Cộng hòa Liên bang Đức sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó với quê hương, đất nước.

Tính đến nay, số tiền tiếp nhận và đăng ký ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hơn 12 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục