TTXVN và ABC hợp tác truyền thông đa phương tiện

Ngày 13/10, TTXVN và Hãng truyền thông quốc gia Australia (ABC) đã ký bản ghi nhớ hợp tác song phương về truyền thông đa phương tiện.
Ngày 13/10, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng truyền thông quốc gia Australia (ABC) đã ký Bản ghi nhớ (MoU) nhằm tiến tới thiết lập một khuôn khổ hợp tác rộng rãi và tạo điều kiện thuận lợi cho sự cộng tác giữa hai bên để thúc đẩy các chương trình cũng như dự án với mục tiêu tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện.

Theo Bản ghi nhớ, TTXVN và ABC nhất trí nghiên cứu những khả năng hợp tác như chia sẻ kinh nghiệm phát triển, trao đổi nội dung thông tin đa phương tiện, cung cấp các dịch vụ tư vấn về sản xuất và quản lý các chương trình cũng như trao đổi phóng viên giữa hai bên.

Tại cuộc họp cùng ngày, Tổng giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng đã thảo luận về những biện pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa những triển vọng hợp tác với Giám đốc điều hành Kênh truyền hình quốc tế của Australia (Australia Netwok) Bruce Dover, Giám đốc điều hành Đài phát thanh Australia (Radio Australia) Mike McCluskey và Giám đốc phụ trách nghiên cứu chiến lược và quan hệ quốc tế của Hãng ABC Julia Thoener.

Trong chuyến thăm và tìm hiểu về báo chí Australia của đoàn cấp cao TTXVN từ 13-17/10, Tổng giám đốc Trần Mai Hưởng cũng đến thăm và thảo luận về khả năng hợp tác với Hãng thông tấn quốc gia Australia (AAP)./.

Ngọc Quang/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục