TTXVN và Kyodo News nhất trí sẽ mở rộng hợp tác

Lãnh đạo TTXVN và Kyodo News nhất trí tăng cường trao đổi thông tin ảnh, thông tin đa phương tiện và đào tạo nguồn nhân lực.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 26/3, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Đức Lợi và Chủ tịch hãng tin Kyodo News Satoshi Ishikawa của Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai hãng thông tấn trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng tăng và trên cơ sở phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin.

 

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai hãng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin ảnh, thông tin đa phương tiện và đào tạo nguồn nhân lực, theo đó Kyodo News sẽ hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật cho các phóng viên của TTXVN và ngược lại.

 

Tổng Giám đốc TTXVN và Chủ tịch Kyodo News cũng nhất trí nghiên cứu khả năng hai bên hỗ trợ nhau tổ chức các chuyến tác nghiệp cho phóng viên của nhau theo các chuyên đề và các sự kiện quan trọng ở nước kia. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí xem xét khả năng hỗ trợ nhau trong việc mở rộng thị trường thông tin ở nước kia.

 

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cũng bày tỏ sự chia sẻ đối với những mất mát mà người dân Nhật Bản đã phải hứng chịu sau thảm họa động đất và sóng thần tháng 3/2011, đồng thời bày tỏ tin tưởng Chính phủ và người dân Nhật Bản sẽ sớm khắc phục các hậu quả của thảm họa, đưa đất nước Nhật Bản tiếp tục phát triển.

 

Chủ tịch Kyodo News cảm ơn những tình cảm chân thành và sự hỗ trợ của người dân Việt Nam, trong đó có các cán bộ và nhân viên của TTXVN, đối với Nhật Bản sau thảm họa năm ngoái.

 

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano và Hạ nghị sỹ Yoshito Sengoku, nguyên Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản. Tại các cuộc gặp này, Tổng Giám đốc đã thông báo với phía Nhật Bản về kết quả của cuộc hội đàm với Chủ tịch Kyodo News.

 

Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định với tư cách là cơ quan phát ngôn chính thức của Chính phủ, TTXVN sẽ nỗ lực góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác kinh tế.

 

Bộ trưởng Edano khẳng định quan hệ Nhật-Việt đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Ông cũng đánh giá cao tiềm năng mở rộng hợp tác song phương trong thời gian tới. Ông cho rằng sự kết hợp giữa nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam và công nghệ của Nhật Bản sẽ tạo ra sự hợp tác có hiệu quả giữa hai nước và đóng góp cho sự phát triển của hai nước.

 

Bộ trưởng Edano đánh giá cao chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi. Ông cho rằng sự hợp tác giữa TTXVN và Kyodo News có ý nghĩa thiết thực trong việc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác song phương bởi việc này chỉ có thể thực hiện được khi nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước có sự hiểu biết sâu rộng về nhau.

 

Tại buổi tiếp Tổng Giám đốc TTXVN, ông Sengoku, người hiện đang giữ chức quyền Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Chính sách của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, đã đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

 

Trước đó, ngày 25/3, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đã có cuộc tiếp xúc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng.

 

Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 25/3 đến ngày 30/3, Tổng Giám đốc TTXVN cũng sẽ có các cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các thành phố lớn của nước này là Hiroshima và Kyoto và các nhật báo lớn nhất ở các thành phố này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục