TTXVN-PRD tăng cường hợp tác trong tình hình mới

Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam và Cục quan hệ công chúng Thái Lan (PRD) đã nhất trí tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương
Ngày 6/8, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Cục quan hệ công chúng Thái Lan (PRD) đã nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương, đóng góp vào sự phát triển của hai nước cũng như sự hình thành của cộng đồng Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.

Tại cuộc họp Ủy ban kỹ thuật hỗn hợp (JTC) lần thứ 10 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, do Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Duy Truyền và bà Phó Tổng giám đốc PRD Ampawan Charoenkul đồng chủ trì, hai bên vui mừng nhận thấy sau một thập kỷ, các quan hệ hợp tác và trao đổi nghiệp vụ giữa hai bên đã được triển khai với nhiều phương thức hữu hiệu.

Tại cuộc gặp, hai bên đã điểm lại kết quả thực hiện những công việc theo tinh thần biên bản ghi nhớ được ký kết tại hội nghị trước và thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong tình hình mới, đặc biệt là khi Việt Nam và Thái Lan chuẩn bị ký thỏa thuận nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược.

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Duy Truyền khẳng định, quan hệ hợp tác nghiệp vụ giữa hai cơ quan đã không ngừng phát triển trong thời gian qua, phù hợp với mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan. Hai bên đang thực hiện tốt các chương trình hợp tác về thông tin, trao đổi đoàn ở cả cấp cao và cấp phóng viên, trao đổi các bài viết, phóng sự truyền hình giới thiệu đất nước con người Việt Nam và Thái Lan, kết nối thông tin trên trang web của nhau.

Hai bên cũng đã liên tục đề xuất các sáng kiến hợp tác mới nhằm góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả hơn.

Phó Tổng Giám đốc PRD Ampawan Charoenkul cho rằng hoạt động trao đổi thông tin và phóng viên là vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao sự hiểu biết, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Bà Ampawan hoan nghênh chuyến thăm làm việc lần này của đoàn TTXVN, đánh giá cao sự hợp tác đa dạng về thông tin, truyền thông đang ngày càng được thắt chặt giữa hai cơ quan.

Bà Phó Tổng Giám đốc PRD cho rằng việc thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác và những cam kết mới đạt được tại hội nghị lần này sẽ sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa TTXVN và PRD. Mối quan hệ này đồng thời cũng giúp hai cơ quan thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

TTXVN và PRD ký biên hợp tác trao đổi nghiệp vụ ngày 24/8/2003. Đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã được mở rộng ra nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, đặc biệt là tin truyền hình, trao đổi đào tạo và gắn kết nối thông tin trên trang web của nhau. Các hoạt động này đã góp không nhỏ cho việc tăng cường các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Việc TTXVN và PRD, hai cơ quan thông tin truyền thông chủ chốt thuộc chính phủ mỗi nước, tăng cường quan hệ hoàn toàn phù hợp với với nội hàm của kế hoạch nâng quan hệ hai nước lên quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục