Từ 1/9, thu phí tham quan di tích Đền Hùng

Từ ngày 1/9 tới, tỉnh Phú Thọ sẽ thu phí tham quan Khu Di tích lịch sử-văn hóa Đền Hùng đồng loạt đối với du khách Việt Nam và nước ngoài.
Từ ngày 1/9 tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành thu phí tham quan Khu Di tích lịch sử-văn hóa Đền Hùng, không phân biệt du khách là người Việt Nam hay người nước ngoài.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ, trẻ em từ 10 tuổi trở xuống sẽ được miễn phí.

Ngoài ra, mỗi năm tỉnh sẽ miễn thu phí vào hai dịp là Tết Nguyên đán (ngày cuối năm âm lịch năm trước đến hết ngày 3/1 âm lịch năm sau) và Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng (từ ngày 1 đến hết ngày 10/3 âm lịch hàng năm).  

Nghị quyết cũng bãi bỏ phí vào thăm Bảo tàng Hùng Vương và các di tích khác trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Tiền thu phí được trích lại 20% cho công tác quản lý thu phí, 80% nộp vào ngân sách Nhà nước và được chi cho các hoạt động tại Khu Di tích./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục