Tự chế pháo nổ theo clip trên mạng, 1 nam sinh bị thương nặng

Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một thiếu niên bị thương nặng do pháo nổ. Vụ nổ khiến cho thiếu niên bị thương nặng và một người khác tử vong.
Tự chế pháo nổ theo clip trên mạng, 1 nam sinh bị thương nặng ảnh 1Một bệnh nhân bị đứt lìa bàn tay phải do pháo tự chế phát nổ. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một thiếu niên bị thương nặng do pháo nổ. Vụ nổ khiến cho thiếu niên bị thương nặng và một người khác tử vong. Đáng chú ý, thiếu niên này tự mua nguyên liệu, chế pháo nổ theo hướng dẫn từ các video clip trên mạng.

Cụ thể, khoảng 2 giờ khuya ngày 23/3, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nam nạn nhân N.Đ.N (14 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị đa chấn thương do tai nạn pháo nổ được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Chị N.T.L, mẹ của nạn nhân N. cho biết, sau khi xem các video nội dung chế tạo pháo nổ trên mạng, N. đã cùng 1 bạn học của mình tự mua nguyên vật liệu chế tạo pháo, sau đó tự pha chế pháo nổ tại nhà.

16 giờ ngày 22/3, khi cả hai đang chế tạo thì pháo phát nổ. Vụ nổ khiến cho người bạn chết tại chỗ, còn N.Đ.N bị thương nặng được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên sơ cứu và chuyển nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân N. nhập cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị hỏa khí toàn thân, thương tổn nặng nhất ở vùng 2 mắt cùng nhiều vết thương trên cổ, mặt, ngực, chân và tay. Sau khi tiến hành sơ cứu, bệnh nhân được hội chẩn trực tiếp của các bác sỹ Khoa Mắt, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm.

[Hơn 400 ca khám, cấp cứu do pháo nổ trong dịp nghỉ Tết Quý Mão]

Sau phẫu thuật khẩn cấp, N. tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình. Nạn nhân bị tổn thương hoàn toàn giác mạc, thủy tinh thể mắt trái và được xử trí khâu để bảo tồn. Mắt bên phải bị rách mi mắt, phù nề giác mạc cũng đã được chỉ định khâu lại mí mắt để bảo tồn. Các bác sỹ cũng phẫu thuật cắt bỏ những phần cơ dập nát, loại bỏ các dị vật ở vùng cánh tay và cẳng tay, bụng và ngực.

Bác sỹ Trần Phước Bình, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đến ngày 24/3, sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn, mắt bên phải đã nhìn thấy được ánh sáng. “Ban đầu tâm lý của cháu hơi hoảng loạn, hoang mang nhưng với sự động viên, trấn an của bác sĩ và người nhà nên đã bắt đầu ổn định. Tuy nhiên, di chứng để lại của bệnh nhân tương đối nặng nề, mắt bên trái đã tổn thương hoàn toàn, cánh tay và cẳng tay bên trái bị dập cơ rất nặng. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi điều trị và có thể phải trải qua thêm 1 đến 2 lần phẫu thuật ở vùng cánh tay và các vết thương vùng ngực”, bác sỹ Bình cho biết thêm.

Theo bác sỹ Trần Phước Bình, kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình đã tiếp nhận nhiều trường hợp tổn thương do pháo nổ. Trong đó, có những trường hợp các em nhỏ xem video clip trên mạng và học cách tự chế pháo nổ vô cùng nguy hiểm. “Mua bán, sử dụng, sản xuất pháo nổ là những hành vi bị pháp luật cấm vì tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường. Trẻ em và cả người lớn tuyệt đối không nên có các hành vi này, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra,” bác sỹ Bình khuyến cáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục