Từ chiều 25/8, mưa lớn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sau đợt mưa to do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6, từ chiều 25/8, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần.
Từ chiều 25/8, mưa lớn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần ảnh 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, sau đó là vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 nên từ chiều tối 23/8, ở các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa tính đến 19 giờ ngày 24/8 phổ biến 50-100 mm, có nơi cao hơn như Yên Thủy (Hòa Bình) 113mm, thành phố Hà Giang 161mm, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) 141mm, vùng núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 109 mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 đang tồn tại trên khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nên trong đêm 24/8 và sáng 25/8, tại các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và Tây Bắc Việt Nam tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, riêng Lai Châu có nơi trên 100 mm. Từ chiều 25/8, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục