Từ đầu năm, Kiên Giang đã đón gần 2,9 triệu du khách

Từ đầu năm, tỉnh Kiên Giang đón gần 2,9 triệu lượt du khách, riêng tại huyện đảo Phú Quốc, từ đầu năm đến nay đã có 68.776 lượt khách.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Kiên Giang đón gần 2,9 triệu lượt khách du lịch, đạt hơn 69% kế hoạch năm 2013. Riêng tại huyện đảo Phú Quốc, từ đầu năm đến nay đã có 68.776 lượt khách đến tham quan, du lịch.

Tỉnh Kiên Giang hiện có 40 điểm, khu du lịch, trong đó có các điểm, khu du lịch thu hút đông đảo khách tham quan như Đình thờ Nguyễn Trung Trực, chùa Phật Lớn, khu đô thị lấn biển, công viên An Hòa (thành phố Rạch Giá), di tích Ba Hòn, mộ Anh hùng liệt sỹ Phan Thị Ràng - chị Sứ (Hòn Đất); quần đảo Bà Lụa, Chùa Hang - Hòn Phụ Tử, Mũi Nai, Núi Thạch Động, Đá Dựng, Đầm Đông Hồ, Lăng Mạc Cửu (thị xã Hà Tiên), vườn quốc gia U Minh Thượng (huyện U Minh Thượng), nhà tù Phú Quốc, Gành Dinh Cậu, suối Tranh, vườn quốc gia Phú Quốc, cảng du lịch Bãi Vòng, bãi Trường, Bãi Sao, bãi Khem, trại nuôi trai ngọc, làng nghề nhà thùng nước mắm, khu bảo tồn San Hô, Núi Đèn (Phú Quốc), đảo Hòn Tre (Kiên Hải)…

Hoạt động du lịch lữ hành ở Kiên Giang có các hình thức xây dựng tour tại địa phương, liên kết nhận tour từ các tỉnh, thành và vận chuyển phục vụ du khách theo yêu cầu.

Hàng năm, trên địa bàn tỉnh còn có các hoạt động lễ hội như lễ giỗ Mặc Cửu, lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, giỗ anh hùng liệt sỹ Phan Thị Ràng-Chị Sứ, lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các, Nghinh Ông… Mỗi sự kiện này thu hút hàng chục vạn lượt người trong và ngoài tỉnh tham dự.

Ngoài việc tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, Kiên Giang tích cực "mời gọi," thu hút đầu tư phát triển gắn với tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện nhanh những dự án đã được phê duyệt, cấp giấy phép; đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành các điểm, khu du lịch đang được nâng cấp, xây dựng.

Ngành chức năng hướng dẫn các doanh nghiệp lập thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn; xây dựng thương hiệu gắn với tạo ra nhiều sản phẩm du lịch phong phú; kết hợp giữa tham quan di tích, danh lam thắng cảnh với các loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe... để thu hút du khách.

Tỉnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên và thuyết minh có chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao; kiên quyết xử lý mạnh tay các hoạt động làm ảnh hưởng đến du lịch Kiên Giang, gây phiền hà cho du khách...

Tại đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thiết yếu để mở một số đường bay quốc tế kết nối Phú Quốc với thế giới và khu vực. Tỉnh dự kiến cuối năm nay sẽ đưa vào hoạt động tuyến hàng không Phú Quốc - Liên bang Nga, phục vụ du khách trong và ngoài nước./.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục