Từ điển tâm lý học hơn ngàn trang

Từ điển Tâm lý học là một công trình được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay, với 1.114 trang nội dung, gần 3.000 mục từ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu tâm lý học ở Việt Nam hiện nay, là cuốn sách tham khảo bổ ích cho các cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành.

Từ điển Tâm lý học là một công trình được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay, với 1.114 trang nội dung, gần 3.000 mục từ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu tâm lý học ở Việt Nam hiện nay, là cuốn sách tham khảo bổ ích cho các cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành.

Cuốn từ điển này do GS.TS. Vũ Dũng, Viện trưởng Viện Tâm lý học chủ biên. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc với sự tham gia của gần 30 nhà tâm lý học ở các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước.

Trong những thập kỷ gần đây Tâm lý học đã có những bước phát triển mạnh mẽ và được đưa vào ứng dụng rộng rãi để giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn của xã hội từ tư vấn chính sách đến tham vấn, trị liệu tâm lý. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế làm cho tâm lý của mỗi cá nhân và các nhóm xã hội có nhiều biến đổi cần được nghiên cứu và giải quyết.

Bởi vậy, các tác giả đã đưa vào từ điển những khái niệm, phạm trù cơ bản, thông dụng, có tần suất sử dụng nhiều nhất, các trường phái, học thuyết tâm lý học nổi tiếng, cũng như một số lý thuyết mới của nhà tâm lý học trong nước và nước ngoài đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tâm lý học.

Đồng thời, trong đó còn giới thiệu các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy về chuyên ngành tâm lý học ở nước ta để qua đó người đọc phần nào hình dung được sự phát triển của ngành học này./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục