Tư dinh Tổng thống CHDC Congo Kabila bị phe nổi dậy phóng hỏa

Theo một số nhân chứng, nơi ở của Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila đã bị các thành viên phe nổi dậy Mai-Mai đốt cháy vào rạng sáng 25/12, khiến một sỹ quan cảnh sát thiệt mạng.
Tư dinh Tổng thống CHDC Congo Kabila bị phe nổi dậy phóng hỏa ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila. (Nguồn: New Vision)

Theo một số nhân chứng, nơi ở của Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila đã bị các thành viên phe nổi dậy Mai-Mai đốt cháy vào rạng sáng 25/12, khiến một sỹ quan cảnh sát bảo vệ tòa nhà thiệt mạng.

Theo một quan chức quân đội giấu tên, nơi ở của tổng thống Kaliba ở Musienene bị tấn công của các thành viên Mai-Mai từ 3 giờ (giờ địa phương) ngày 25/12 và sau đó nhóm này đã phóng hỏa đốt cháy tòa nhà.

Cảnh sát chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm bảo vệ tòa nhà này đã thiệt mạng.

Musienene là một địa phương nằm cách thị trấn Butembo 17 km, trong vùng Bắc Kivu. Nơi đây thường xuyên diễn ra các biểu tình chống lại tình trạng sự mất an ninh của Cộng hòa Dân chủ Congo và việc ông Kabila kéo dài thời gian nắm quyền, vốn kết thúc từ ngày 20/12/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục