Tự do báo chí ở mức thấp nhất trong 10 năm qua

Tự do báo chí xuống mức thấp nhất trong thập kỷ qua

Kết quả cuộc khảo sát của Freedom House công bố ngày 1/5 cho thấy trong vòng một thập kỷ qua, sự tự do báo chí trên thế giới đã tụt xuống mức thấp nhất.

Hãng AFP dẫn kết quả cuộc khảo sát của Freedom House công bố ngày 1/5 cho thấy trong vòng một thập kỷ qua, sự tự do báo chí trên thế giới đã tụt xuống mức thấp nhất, trong bối cảnh Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đang thụt lùi về chỉ số này còn Mỹ đang nỗ lực kiểm soát các hoạt động đưa tin về an ninh quốc gia.

Theo Freedom House, tỷ lệ dân số thế giới được hưởng sự tự do truyền thông vẫn ở mức 14% trong năm 2013.

Trong khi đó, 44% dân số thế giới sống ở những khu vực mà truyền thông “không có tự do” và 42% ở những nơi báo chí được “tự do một phần.”

Trong số 197 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá về mức độ tự do báo chí trong năm 2013, thì 63 nơi được xếp hạng “tự do,” 68 nơi “tự do một phần” và 66 nơi “không có tự do.”

Những nước đứng đầu về mức độ tự do báo chí là Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển trong khi Triều Tiên đứng đội sổ, xếp ngay bên trên là Turkmenistan và Uzbekistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục