Tự do sau 23 năm ngồi tù oan vì xét nghiệm ADN

Anh Ernest Sonnier - một cư dân bang Texas (Mỹ), đã được trả tự do vào hôm 7/8 sau 23 năm ngồi tù oan do lỗi xét nghiệm ADN.
Anh Ernest Sonnier - cư dân bang Texas (Mỹ), ngày 7/8 đã được trả tự do sau 23 năm ngồi tù oan do lỗi xét nghiệm ADN.

Luật sư của anh Sonnier, ông Alba Morales, làm việc cho Nhóm bào chữa cho người vô tội cho biết, trong 18 tháng qua họ đã xét nghiệm lại nhiều lần các mẫu chứng cứ trong vụ án của anh Sonnier và kết quả cho thấy thân chủ của ông không dính líu tới vụ án 23 năm trước.

Anh Sonnier, 46 tuổi, bị kết án tù chung thân vì tội hiếp dâm vào đêm Giáng sinh năm 1985. Theo kết quả xét nghiệm mới, có tới 2 thủ phạm liên quan tới vụ án và anh Sonnier hoàn toàn vô tội.

Theo số liệu thống kê của Nhóm bào chữa cho người vô tội, Texas là bang có số tù nhân "oan" nhiều nhất ở Mỹ do lỗi xét nghiệm ADN.

Trong số 241 tù nhân được "minh oan" nhờ xét nghiệm lại ADN từ năm 1989 đến nay, có tới 38 trường hợp ở bang Texas./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục