Tự do và minh bạch

SCO: Bầu cử tại Nga đã diễn ra tự do và minh bạch

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đánh giá cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3 tại Nga đã diễn ra một cách tự do, minh bạch và dân chủ.

Hãng tin THX dẫn lời Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đánh giá cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3 tại Nga đã diễn ra một cách tự do, minh bạch và dân chủ.

 

Trong một tuyên bố, Trưởng đoàn quan sát viên Trung Quốc trong sứ mệnh của SCO giám sát cuộc bầu cử tổng thống Nga, ông Zhang Deguang cho biết cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 tại Nga đã được tổ chức tốt hơn và diễn ra suôn sẻ hơn cuộc bầu cử năm 2008 và rằng các nhân viên tại các các điểm bỏ phiếu năm nay cũng được đào tạo tốt hơn.

 

Ông Zhang, người đã giám sát cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2008, cho biết ông rất ấn tượng với hệ thống webcam được lắp đặt tại các điểm bỏ phiếu trong suốt cuộc bầu cử này.

Ông cũng cho hay các quan sát viên SCO đã đi thăm 51 điểm bỏ phiếu.

 

Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) Nga ngày 5/3 tuyên bố, với 100% số phiếu được kiểm, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3, giành được 63,6% số phiếu bầu.

 

Lãnh đạo Đảng Cộng sản, ông Gennady Zyuganov đứng thứ hai với 17,18%, trong khi ứng cử viên độc lập, tỉ phú Mikhail Prokhorov giành được 7,98%.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky được 6,22% và đứng cuối là Lãnh đạo Đảng Nước Nga Công bằng, ông Sergei Mironov giành được 3,85%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục