Tự hào và đồng lòng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức; chức sắc tôn giáo; bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.
Tự hào và đồng lòng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gặp mặt đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội)

Chiều 5/1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức; chức sắc tôn giáo; bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem phóng sự nêu bật những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong năm 2022; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023.

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi với những kết quả thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2022, Tiến sỹ Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố Hà Nội cho rằng, đóng góp vào thành tích chung đáng tự hào đó, đội ngũ trí thức khoa học của Thủ đô đã tích cực tham gia các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học của thành phố, tham gia phản biện xã hội.

Với sự quan tâm đưa phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo vào chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, năm 2023, đội ngũ trí thức khoa học sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, sản xuất nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số… nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Thủ đô.

[Bí thư Thành ủy Hà Nội: Hành động, sáng tạo bước vào năm 2023]

Nghệ sỹ Nhân dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội Trần Quốc Chiêm đánh giá cao việc thành phố đã hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch.

Bên cạnh việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, Hà Nội còn tiếp thu tinh hoa văn hóa tiến bộ của các thành phố trên thế giới, đưa Thủ đô phát triển, xứng đáng là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại…

Tự hào và đồng lòng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại ảnh 2Các đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội)

Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) bày tỏ tự hào về những kết quả mà Thủ đô Hà Nội đạt được trong năm 2022.

Thành phố đã giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, cải thiện quản lý nhà nước đối với giáo dục và tôn giáo, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin, động lực giúp Thủ đô tiếp tục phát triển trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Góp phần vào kết quả chung đó, cộng đồng tín hữu Tin lành đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Mục sư Bùi Văn Sản mong muốn trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của thành phố đối với các hoạt động tôn giáo nói chung và Hội thánh Tin lành nói riêng. Cộng đồng tín hữu Tin lành sẽ phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước," tiếp tục đóng góp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Giáo sư-Tiến sỹ khoa học Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội), người có 4 năm liền được vinh danh trong top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới, cho rằng Hà Nội có tiềm lực và hội tụ đội ngũ trí thức lớn nhất, mạnh nhất cả nước, là thế mạnh để Thủ đô phát triển.

Giáo sư Nguyễn Đình Đức bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm hơn đến vấn đề phát triển con người và khoa học-công nghệ, coi đây là giá trị cốt lõi để làm nên vị thế Thủ đô, đất nước trong tương lai.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp, chung sức, đồng lòng của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo; khẳng định sự ủng hộ, đồng hành đó là động lực giúp thành phố vượt khó vươn lên, đạt những kết quả toàn diện trong năm 2022.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết năm 2023, thành phố sẽ tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về nguồn lực trí thức khoa học, văn nghệ sỹ mà không địa phương nào có được để xây dựng, phát triển Thủ đô.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia chủ động, tích cực của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo đối với các nhiệm vụ chung của Thủ đô, nhất là trong việc đầu tư cho y tế, giáo dục, văn hóa, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa...

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trân trọng cảm ơn sự đóng góp, đồng hành của đội ngũ chức sắc, tôn giáo, đồng bào có đạo trên địa bàn Thủ đô, nhất là trong việc chung tay phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội và vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ triển khai Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo cùng gia đình đón năm mới an lành, hạnh phúc; đồng thời, tiếp tục đóng góp, đồng hành với thành phố bằng tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu Hà Nội, để Thủ đô phát triển xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục