Tử hình 1 cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc

Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Kinh tuyên án tử hình một cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng phát triển Trung Quốc với tội danh nhận hối lộ.
Ngày 15/4, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Kinh đã tuyên án tử hình đối với Vương Ích, 54 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng phát triển Trung Quốc với tội danh nhận hối lộ.

Vương Ích được hoãn thi hành án hai năm.

Vương Ích bị kết tội lạm dụng quyền lực làm lợi cho những người khác để đổi lấy các khoản hối lộ lên tới 11,96 triệu Nhân dân tệ (tương đương 1,76 triệu USD) trong thời gian từ tháng 11/1999-2/2008 khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc.

Ngoài bản án tử hình, Tòa án Bắc Kinh cũng tước bỏ quyền lợi chính trị và sung công tất cả các tài sản cá nhân của Vương Ích.

Tháng 2/2009, Vương Ích bị cách chức và bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ ra khỏi đảng vì "nhiều lần vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật."

Ngân hàng Phát triển Trung Quốc được thành lập năm 1994, trực thuộc Quốc Vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc, có vai trò là một ngân hàng chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục