Tử hình ba đối tượng buôn ma túy từ Lào về Việt Nam

Bốn đối tượng nhiều lần đưa ma túy từ Lào về Việt Nam với tổng trọng lượng trên 14,5kg bị tuyên 3 án tử hình và 1 án chung thân.

Ngày 29/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm Nguyễn Thị Chung (còn gọi là Zin), sinh năm 1973; Nguyễn Văn Đô, sinh năm 1985 tại Nam Định; Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1975, cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1969 tại Đồng Tháp, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng về tội “mua bán trái phép chất ma túy.”

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Chung (đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) mức án tù chung thân; Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Loan mức án tử hình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ tháng 8/2012 đến ngày 28/12/2012, Nguyễn Thị Chung cùng Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Loan đã nhiều lần mua ma túy từ Lào đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Từng phải chịu mức án 48 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2008, nhưng sau khi được đặc xá, Nguyễn Thị Chung đóng vai trò chủ mưu tiếp tục cấu kết với các đối tượng Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Loan 4 lần mua, bán trái phép chất ma túy qua biên giới với tổng trọng lượng trên 14,5kg.

Bị cơ quan công an phát hiện, Chung đã làm giả giấy chứng minh nhân dân, sau đó bỏ trốn ra nước ngoài; đến ngày 28/12/2012 thì Chung bị bắt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục