Tử hình kẻ vô cớ giết một thanh niên ở Kon Tum

Nguyễn Bảo Ngọc, 22 tuổi ở thành phố Kon Tum đã bị tòa tuyên án tử hình vì vô cớ giết một thanh niên không có mâu thuẫn gì với mình.
Ngày 28/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã mở phiên toàn xét xử công khai, lưu động đối với 4 bị can Trần Thanh Tùng, 16 tuổi, Mai Anh Dũng, tên gọi khác là Lì, 17 tuổi, Nguyễn Bảo Ngọc, tên gọi khác là Bốt, 22 tuổi và Bùi Hữu Nghĩa, 16 tuổi cùng thường trú tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 ngày 16/12/2009 trong lúc Tùng đang uống rượu tại quán vỉa hè ở thành phố Kon Tum cùng bạn bè, trong đó có Dũng, Nghĩa thì bà Trần Thị Hồng (mẹ Tùng) điện thoại và nói có người đến đập phá nhà.

Sau khi nghe điện thoại, Tùng bảo Nghĩa về nhà lấy tuýp sắt đưa cho mình. Khi về nhà nghe nói có 4 kẻ đi bằng xe máy đến ném đá vào nhà, trong đó có 1 người tên Tý (tên thật là Nguyễn Quốc Vỹ) - một người có mâu thuẫn với Tùng từ trước, Tùng và các bạn nhậu kéo đến nhà Nguyễn Văn Doanh, ở tổ 2 phường Trường Chinh để mượn thêm 1 tuýp sắt rồi quay lại chỗ nhậu.

Tại đây, Tùng đã gọi điện thoại cho Ngọc - anh kết nghĩa của Vỹ và kể lại chuyện. Nghe vậy, Ngọc đã đến điểm hẹn và cả 4 kéo nhau đến nhà Vỹ tìm.

Sau khi đến nhà nhưng không tìm được Vỹ, trong lúc đang đợi, cả 4 thấy Đặng Văn Hồng, 20 tuổi trú tại 59/1 Kơpakơlơng đang đi thì cầm tuýp sắt đuổi theo và bắt giữ Hồng lại.

Mặc dù biết Hồng không liên quan gì đến việc ném đá nhà Tùng nhưng Ngọc và các đối tượng trong nhóm của Tùng vẫn dùng tuýp sắt đánh vào đầu Hồng.

Sau đó, Ngọc và nhóm của Tùng còn chở Hồng ra khu sân bay cũ để đánh, cho đến khi thấy Hồng không còn phản ứng gì thì cả nhóm bỏ về.

Đến sáng 17/12/2009, người dân phát hiện Hồng đã chết do đa chấn thương.

Biết lực lượng công an Kon Tum đang truy tìm nên cả 4 đối tượng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau 1 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên án phạt Ngọc mức cao nhất là tử hình. Các bị cáo còn lại do phạm tội khi ở tuổi vị thành niên nên Tùng chỉ bị phạt 17 năm tù giam, Nghĩa và Dũng cùng phải chịu 16 năm tù giam.

Ngoài ra, các bị cáo phải có trách nhiệm bồi hoàn cho gia đình nạn nhân 89 triệu đồng./.

Cao Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục