Tư lệnh Cảnh sát Campuchia tử nạn

Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Campuchia Hok Lundy cùng Phó Tư lệnh Quân đội Sok Sa Em đã tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra vào tối 9/11.

Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Campuchia Hok Lundy cùng Phó Tư lệnh Quân đội Sok Sa Em đã tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra vào tối 9/11.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith thông báo vụ tai nạn xảy ra khi hai vị tướng trên đang trên đường từ thủ đô Phnom Penh về tỉnh Svay Rieng ở phía Đông Nam nước này, quê hương của ông Lundy.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Khieu Sopheak cho biết chỉ 15 phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Phnom Penh, chiếc máy bay đã bị mất liên lạc với đài kiểm soát  và sau đó bị rơi tại khu vực tỉnh Svay Rieng, khiến toàn bộ 4 người trên máy bay bị thiệt mạng. Theo ông, thời tiết xấu, mưa lớn có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Tướng Hok Lundy, được xem là một đồng minh thân cận của Thủ tướng Hun Sen, đã đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia trong suốt hơn một thập kỷ qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục