Tư lệnh Iran đe dọa dùng tên lửa "giáng xuống đầu" kẻ thù

Tư lệnh Lực lượng Không gian thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn tướng Hajizadeh, đe dọa sẽ “giáng các tên lửa xuống đầu kẻ thù" trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với Tehran.
Tư lệnh Iran đe dọa dùng tên lửa "giáng xuống đầu" kẻ thù ảnh 1Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu giai đoạn chính trong cuộc diễn tập của lực lượng Không gian thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) diễn ra ngày 4/2, Tư lệnh lực lượng này, Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh đe dọa sẽ “giáng các tên lửa xuống đầu kẻ thù.” 

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Tư lệnh Amir Ali Hajizadeh nhấn mạnh: "Nếu kẻ thù mắc sai lầm thì các tên lửa gầm thét của chúng ta sẽ giáng xuống đầu chúng.”

Tuy nhiên, ông Ali Hajizadeh không nói cụ thể đó là kẻ thù nào.

Nhiều đơn vị tinh nhuệ của Iran đã tổ chức các cuộc tập trận ngay sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với lý do Tehran thử tên lửa đạn đạo.

Tư lệnh Iran gọi những đe dọa từ chính quyền Mỹ là "rỗng tuếch"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục