Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran bí mật thăm Nga

Một quan chức Iran tiết lộ người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran đã tới thăm Nga và hội đàm với các quan chức cấp cao nước này.
Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran bí mật thăm Nga ảnh 1Hệ thống tên lửa S-300 của Nga. (Nguồn: AP)

Theo hãng Reuters, nggày 7/8, một quan chức Iran tiết lộ người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran đã tới thăm Nga và hội đàm với các quan chức cấp cao của nước này.

Quan chức đề nghị giấu tên trên cho hay chuyến thăm tới Moskva của Tướng Qassem Soleimani diễn ra trong nửa cuối tháng 7 vừa qua.

Các cuộc hội đàm giữa ông này và giới chức Nga bàn về các vấn đề khu vực và song phương, cũng như việc Nga bàn giao cho Iran hệ thống tên lửa phòng không S-300 và các loại vũ khí khác.

Ông Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds - cánh vũ trang nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đã bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) đưa vào danh sách cấm đi lại và bị đóng băng tài sản từ năm 2007.

Theo hãng tin News, ông Soleimani đã tới Moskva hôm 24/7 và đã gặp Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Điện Kremlin đã phủ nhận thông tin Tướng Soleimani hội kiến Tổng thống Putin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục