Tư lệnh Lục quân Australia: Cuộc chiến chống IS sẽ kéo dài

Hãng tin Skynews ngày 12/5 dẫn lời Tư lệnh Lục quân Australia, Trung tướng David Morrison cho biết cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ còn kéo dài.
Tư lệnh Lục quân Australia: Cuộc chiến chống IS sẽ kéo dài ảnh 1Ngày 18/9, Thủ tướng Australia Tony Abbott (giữa) thăm hỏi và động viên các binh sỹ chuẩn bị sẵn sàng tham gia liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Skynews ngày 12/5 dẫn lời Tư lệnh Lục quân Australia, Trung tướng David Morrison cho biết cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ còn kéo dài.

Ông Morrison cho rằng liên minh chống tổ chức hồi giáo cực đoan sẽ có kết quả tốt, song việc đặt ra khung thời gian cho sứ mệnh này là hết sức khó khăn. Theo ông Morrison, khó có thể dự đoán kết cục của cuộc chiến kéo dài này.

Australia có lợi ích lâu dài ở khu vực Trung Đông và liên minh chống IS sẽ tạo được sự khác biệt tại đây.

Trung tướng Morrison sẽ nghỉ hưu vào cuối tuần này, sau 36 năm phục vụ.

Ông Morrison cho rằng Lục quân Australia hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có quyền của phụ nữ, công tác tuyển dụng và sức khỏe tâm thần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục