Tư lệnh Lục quân Sri Lanka bị buộc tội tham nhũng

Tòa án quân sự Sri Lanka tuyên án Tướng Sarath Fonseka "dính líu vào chính trị khi đang phục vụ trong quân đội" và tội tham nhũng.
Ngày 13/8, Tòa án quân sự Sri Lanka đã tuyên án Tướng Sarath Fonseka, cựu Tư lệnh Lục quân nước này, "dính líu vào chính trị khi đang phục vụ trong quân đội."

Trong trường hợp Tổng thống Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, với tư cách là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, phê chuẩn bản án trên, ông Sarath Fonseka có thể bị tước quân tịch, cấp bậc Đại tướng 4 sao và các huân, huy chương.

Ông Sarath Fonseka cũng sẽ bị tòa án quân sự xét xử lần thứ hai với cáo buộc "tham nhũng" trong thời gian giữ chức Tư lệnh Lục quân.

Năm 2009, ông Sarath Fonseka, chỉ huy lực lượng Lục quân Sri Lanka, đã giành thắng lợi trong cuộc chiến chống lực lượng Những con hổ giải phóng Tamin (LTTE), chấm dứt 25 năm nội chiến ở nước này.

Sau đó, ông Sarath Fonseka đã tham gia tranh cử Tổng thống hồi tháng Giêng vừa qua và đã thất bại trước đương kim Tổng thống Mahinda Rajapaksa.

Tin cho biết ngày 8/2 vừa qua, ông Sarath Fonseka bị quân đội nước này bắt giữ với cáo buộc "âm mưu chính biến."

Trong một diễn biến khác, Canada chuẩn bị thẩm tra gần 500 thuyền nhân Sri Lanka tìm kiếm tị nạn bị bắt giữ ở khu vực lãnh hải của Canada, sau khi Chính phủ Sri Lanka cảnh báo trên thuyền có nhiều đối tượng là phiến quân thuộc LTTE, hiện đang bị coi là một tổ chức khủng bố.

Các quan chức Sri Lanka cũng cho biết chiếc thuyền nêu trên đã đi vào lãnh hải của Canada sau khi quay ra từ Australia. Trong khi đó, giới chức Canada cho biết trước đó, hai nhà tù gần thành phố Vancouver đã được chuẩn bị sẵn sàng cho những đối tượng như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục