Tư lệnh Lục quân Thái cảnh báo người dân không biểu tình

Tướng Prayuth đưa ra cảnh báo trên trong lúc các binh sĩ đang tỏa ra trung tâm Bangkok để ngăn chặn biểu tình phản đối cuộc đảo chính do quân đội nước này thực hiện.
Tư lệnh Lục quân Thái cảnh báo người dân không biểu tình ảnh 1Quân đội Thái Lan bắt giữ một người biểu tình phản đối đảo chính (Nguồn: AP)

Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha, ngày 25/5 đã cảnh báo người dân không tham gia các cuộc biểu tình đường phố phản đối đảo chính, cho rằng các nguyên tắc dân chủ thông thường không thể áp dụng vào thời điểm này. 

Tướng Prayuth đưa ra cảnh báo trên trong lúc các binh sĩ đang tỏa ra trung tâm Bangkok để ngăn chặn biểu tình. 

Tướng Prayuth cũng biện minh cho các vụ bắt giữ hàng chục chính trị gia và nhà hoạt động, mà phần lớn có quan hệ với chính phủ bị lật đổ, khi một người phát ngôn dẫn lời ông Prayuth nói rằng biện pháp này sẽ không kéo dài hơn 1 tuần và được luật pháp cho phép.

Hôm 24/5, khoảng 1.000 người biểu tình chống đảo chính chất chấp một sắc lệnh cấm các nhóm trên 5 người tụ tập vì các mục đích chính trị. Họ đã phải đối đầu với hàng trăm binh sĩ và các nhóm rốt cuộc đã giải tán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục