Bác tin đồn đảo chính

Tư lệnh Lục quân Thái Lan bác tin đồn đảo chính

Tư lệnh Lục quân Thái Lan phủ nhận tin đồn sẽ sớm xảy ra một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.
Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 23/3 một lần nữa phủ nhận tin đồn sẽ sớm xảy ra một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Trước đó có tin đồn không rõ nguồn gốc rằng quân đội sẽ tiến hành một cuộc đảo chính nhằm ngăn cản cuộc tổng tuyển cử mà Thủ tướng Abhisit đã cam kết tổ chức trong năm nay.

Phó Thủ tướng phụ trách an ninh của Thái Lan Suthep Thaugsuban hồi đầu tháng cũng đã bác bỏ tin đồn này.

Thủ tướng Abhisit ngày 13/3 chính thức khẳng định sẽ giải tán Hạ viện trong tuần đầu tiên của tháng Năm tới. Ông đồng thời kêu gọi các đảng chuẩn bị bầu cử và các phe phái chính trị ngừng hoạt động đấu tranh ngoài nghị trường khi Hạ viện giải tán.

Ủy ban Bầu cử quốc gia Thái Lan sẽ ấn định ngày bầu cử cụ thể, ít nhất 45 ngày sau khi có thông báo giải tán Hạ viện. Nhiều khả năng tổng tuyển cử tại nước này diễn ra vào khoảng ngày 1-2/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục