Tư lệnh lục quân Thái Lan: Cần duy trì tình trạng thiết quân luật

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Udomdej Sitabutr cho biết tình trạng thiết quân luật không làm ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân và bất ổn có thể sẽ xảy ra nếu dỡ bỏ quy định này.
Tư lệnh lục quân Thái Lan: Cần duy trì tình trạng thiết quân luật ảnh 1Binh sĩ Thái Lan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom nhằm vào cơ quan chính quyền tại Khok Pho, tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan ngày 11/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân hoa xã đưa tin ngày 31/10, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Udomdej Sitabutr cho biết vẫn cần phải duy trì tình trạng thiết quân luật tại nước này để ngăn ngừa sự hỗn loạn.

Báo Bangkok Post dẫn phát biểu của ông Udomdej cho biết tình trạng thiết quân luật vốn được áp từ cuộc đảo chính quân sự diễn ra ngày 22/5 không làm ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân Thái Lan và tình trạng bất ổn có thể sẽ xảy ra nếu dỡ bỏ quy định này.

Ông Udomdej nhấn mạnh các cơ quan chức năng cần phải áp dụng những biện pháp thích hợp để duy trì trật tự, đồng thời kêu gọi dư luận Thái Lan cho chính phủ và Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan (NCPO) thêm thời gian.

Tuyên bố trên của người đứng đầu quân đội Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh hiện có nhiều lời kêu gọi cần áp dụng quy chế đặc biệt bãi bỏ thiết quân luật cho những khu vực, đặc biệt là tại những điểm du lịch nổi tiếng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục