Tư lệnh lục quân Thái Lan tái bác bỏ khả năng đảo chính

Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan- ocha ngày 10/5 khẳng định, một cuộc đảo chính quân sự không phải là giải pháp cho bế tắc chính trị hiện nay.
Tư lệnh lục quân Thái Lan tái bác bỏ khả năng đảo chính ảnh 1 Tướng Prayuth Chan-ocha. (Nguồn: AP)

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn tuyên bố của Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha ngày 10/5 khẳng định, một cuộc đảo chính quân sự không phải là giải pháp cho bế tắc chính trị hiện nay tại nước này, tuy nhiên, binh sỹ sẽ luôn là lựa chọn cuối cùng của nhân dân.

Ông Prayuth kêu gọi tất cả các bên liên quan chấm dứt tình hình bất ổn hiện nay thông qua con đường pháp lý và không sử dụng bạo lực. Ông này khẳng định, quân đội Thái Lan sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống, nhấn mạnh rằng bổn phận của ông là bảo vệ người dân khỏi tất cả các phe nhóm trong xã hội.

Ông Prayuth đưa ra kêu gọi trên trong bối cảnh Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) hay còn gọi là phe Áo đỏ, cùng ngày đã khởi động một cuộc tuần hành lớn tại khu vực ngoại ô phía Tây của Bangkok nhằm thể hiện sự ủng hộ của mình đối với chính phủ tạm quyền và chống lại yêu sách của những người biểu tình chống chính phủ đòi thành lập một chính phủ không qua bầu cử.

Thủ lĩnh phe biểu tính chống chính phủ, ông Suthep Thaugsuban ngày 9/5 đã đề nghị Chánh án Tòa án Tối cao và Chủ tịch Thượng viện nước này giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay bằng việc thành lập một chính phủ và một cơ quan lập pháp lâm thời trong vài ngày tới.

Tân Chủ tịch Thượng viện Thái Lan, ông Surachai Liangboonlertchai, cho biết ông quan ngại về sự đối đầu giữa các bên và ưu tiên của Thượng viện là tránh đổ máu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục