Tư lệnh Mỹ: Trung Quốc, Ấn Độ phải cùng giải quyết vấn đề Doklam

Đô đốc Harry Harris cho rằng cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Doklam, vùng Sikkim, là một vấn đề đáng lo ngại; và đề nghị hai bên hợp tác, giải quyết vấn đề này thông qua con đường ngoại giao.
Tư lệnh Mỹ: Trung Quốc, Ấn Độ phải cùng giải quyết vấn đề Doklam ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: indianexpress.com)

Hãng PTI ngày 12/8 đưa tin Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris cho rằng cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Doklam, vùng Sikkim, là một vấn đề đáng lo ngại; đồng thời đề nghị hai bên hợp tác và giải quyết vấn đề này thông qua con đường ngoại giao.

[Ấn Độ tăng cường số lượng binh sỹ dọc biên giới với Trung Quốc]

Trả lời khi được hỏi về vấn đề Doklam, Đô đốc Harris nói: "Tôi cho rằng bất kỳ khi nào có hai cường quốc lớn xung đột ở biên giới thì đó là vấn đề đáng lo ngại. Dĩ nhiên, nó tiềm ẩn nguy hiểm. Chúng tôi khuyến nghị cả Ấn Độ và Trung Quốc sử dụng biện pháp ngoại giao để giúp giảm những căng thẳng này."

Ấn Độ và Trung Quốc đã đối đầu nhau ở Doklam trong hơn 50 ngày qua sau khi binh sỹ Ấn Độ ngăn cản Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) làm một con đường ở khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục