Tư lệnh quân Mỹ mù mờ về thời gian biểu rút quân

Đại tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford, tư lệnh quân Mỹ ở Afghanistan, từ chối đánh giá về tốc độ rút quân khỏi Afghanistan.
Reuters đưa tin, ngày 15/11, Đại tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford, người được chọn làm tư lệnh quân Mỹ tại Afghanistan trong giai đoạn quan trọng chuyển quyền kiểm sát an ninh cho Afghanistan năm 2014 đã từ chối đánh giá về tốc độ rút quân Mỹ khỏi nước này.

Tại phiên điều trần để phê chuẩn chức vụ, khi bị các nghị sĩ Mỹ truy hỏi liệu ông có ủng hộ việc duy trì quân Mỹ ở mức 68.000 người trong hai năm tới để làm yên lòng người Afghanistan và các đồng minh của Mỹ, Tướng Dunford cho biết ông muốn xem xét các khả năng cần thiết của quân đội đến năm 2014 trước khi đưa ra đánh giá này.

Khi bị Thượng nghị sĩ John McCain chất vấn, ông Dunford, người đã nổi danh với biệt hiệu "Fighting Joe" trong cuộc xâm lược Iraq năm 2003 và hiện giữ cương vị Phó chỉ huy Thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết ông không được tham gia vào các cuộc thảo luận đang diễn ra bàn về quân số Mỹ tại Afghanistan.

Ông McCain đáp lại rằng ông đã nói chuyện với các chỉ huy ở mọi cấp tại Afghanistan và họ đều cho rằng cần phải duy trì mức quân hiện nay cho tới năm 2014 vì việc nhanh chóng rút quân sẽ khiến họ không thể thực hiện rất nhiều nhiệm vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục