Tư lệnh USKF: Sẽ không trì hoãn trong việc triển khai THAAD

Tướng Vincent Brooks, tuyên bố ngày 13/12 rằng sẽ không có sự trì hoãn nào trong việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Tư lệnh USKF: Sẽ không trì hoãn trong việc triển khai THAAD ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối. (Nguồn: stripes.com)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USKF), Tướng Vincent Brooks, tuyên bố ngày 13/12 rằng sẽ không có sự trì hoãn nào trong việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. 

Khi được hỏi liệu tình hình chính trị hiện nay tại Hàn Quốc có ảnh hưởng đến việc trên hay không, Tướng Brooks phát biểu sau khi có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo tại Seoul: “Tôi không cho là sẽ có bất kỳ sự trì hoãn nào.”

Hồi đầu tháng trước, Tướng Brooks cho biết hệ thống này sẽ được lắp đặt trong vòng từ 8-10 tháng nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội ngày 9/12, phe đối lập đã gia tăng phản đối việc này và đòi phải để vấn đề trên cho chính quyền mới xử lý. 

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Han và Tướng Brooks đã khẳng định hai bên sẽ thúc đẩy việc triển khai THAAD theo đúng kế hoạch.

Ông Han đã kêu gọi lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc duy trì tình trạng cảnh giác cao vì Triều Tiên có thể làm gia tăng tình trạng căng thẳng quân sự do tính toán sai lầm tại thời điểm diễn ra việc chuyển giao chính quyền ở cả Hàn Quốc và Mỹ.

Về phần mình, Tướng Brooks được dẫn lời tuyên bố quân đội Mỹ sẽ được trang bị với tinh thần “chiến đấu ngay lập tức” để răn đe bất kỳ dạng tấn công nào của Triều Tiên vào Hàn Quốc, đồng thời cho biết Mỹ sẽ xem xét các biện pháp răn đe, trong đó có cả việc triển khai các loại vũ khí chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục