Từ ngày 14/7/2022, ông Stein Ove Fenne đảm nhiệm chức Giám đốc điều hành (CEO) của J.Hilburn (Mỹ)

DALLAS, MỸ- Media OutReach – Ngày 13 tháng 7 năm 2022 – J.Hilburn, thương hiệu hàng đầu chuyển sản xuất quần áo nam đặt làm theo yêu cầu vừa thông báo: ông Dave DeFeo, Giám đốc điều hành (CEO) nghỉ hưu nhưng sẽ vẫn là Thành viên Hội đồng quản trị và là Cố vấn cho Ban […]

DALLAS, MỸ- Media OutReach – Ngày 13 tháng 7 năm 2022 – J.Hilburn, thương hiệu hàng đầu chuyển sản xuất quần áo nam đặt làm theo yêu cầu vừa thông báo: ông Dave DeFeo, Giám đốc điều hành (CEO) nghỉ hưu nhưng sẽ vẫn là Thành viên Hội đồng quản trị và là Cố vấn cho Ban lãnh đạo công ty. Ông Stein Ove Fenne vừa được bổ nhiệm là CEO mới, kế nhiệm ông Dave DeFeo. Quyết định bổ nhiệm CEO mới của J.Hilburn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2022.

Được biết, từ năm 2019 đến nay, ông Dave DeFeo đã hoàn thành tốt vai trò CEO, giám sát tầm nhìn chiến lược của J.Hilburn, dẫn dắt công ty vượt qua đại dịch COVID-19 và đưa công ty tăng doanh thu và tăng trưởng có lãi. Là CEO mới, ông Stein Ove Fenne có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhất là trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp.

Trong thời gian làm CEO, ông Dave DeFeo đã dẫn dắt công ty thành công khi áp dụng công nghệ và các công cụ tiếp cận khách hàng khác nhau. Những điều này cho phép các nhà tạo mẫu làm việc với khách hàng của họ theo hình thức trực tuyến bằng cách sử dụng ứng dụng công nghệ phù hợp hiện đại trên điện thoại thông minh (smartphone) của họ, công cụ cấu hình hàng may mặc 3D, tủ quần áo trực quan và cuộc gọi ảo, mở ra một cách mới để khách hàng mua quần áo tùy chỉnh thông qua cuộc họp với nhà tạo mẫu cá nhân của họ hoặc trực tuyến hay trực tiếp, tùy theo cách nào họ thích.

Dưới sự lãnh đạo của ông Dave DeFeo, thương hiệu J.Hilburn cũng đã mở rộng phạm vi trang phục thường ngày theo yêu cầu phổ biến của mình, chứng tỏ họ là người chiến thắng khi mô hình công việc kết hợp được áp dụng ở khắp mọi nơi.

Ông Dave DeFeo cho biết: “Tôi tự hào rằng chúng tôi đã có thể chuyển đổi hoạt động kinh doanh của mình và liên tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng thông qua công nghệ mới, đồng thời mở rộng chủng loại thông thường của chúng tôi. Đó là một hành trình đáng kinh ngạc khi dẫn dắt J.Hilburn và chứng kiến ​​sự tiến bộ của chúng tôi trong suốt giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19. Đây là thời điểm thú vị để công ty và các nhà tạo mẫu của chúng tôi phát triển và tôi tin rằng, công ty sẽ phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của ông Stein Ove Fenne”.

Ông Roger Lee, Chủ tịch của J.Hilburn, phát biểu: “Tôi xin cảm ơn ông Dave DeFeo vì những công lao và đóng góp to lớn mà ông đã làm để đưa J.Hilburn vượt qua đại dịch COVID-19 và giúp công ty phát triển mạnh. Tôi cảm thấy buồn khi thấy ông Dave DeFeo có nguyện vọng rời chức CEO của J.Hilburn, nhưng lại thấy mừng khi ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị và Cố vấn. Chúng tôi đã rất may mắn khi trong quá trình tìm kiếm người thay thế đã chọn được ông Stein Ove Fenne là nhân vật thích hợp, hội đủ các điều kiện cần thiết. Tôi tin tưởng rằng, ông Stein Ove Fenne sẽ định hướng chiến lược phát triển của chúng tôi và đưa công ty lên một tầm cao mới”.

Trước khi gia nhập J.Hilburn, ông Stein Ove Fenne đã phục vụ tại Công ty Tupperware trong 17 năm. Ông từng là Giám đốc điều hành của Tupperware khu vực Bắc Âu từ năm 2007 đến năm 2011, nơi ông dẫn đầu danh mục kinh doanh ở Bắc Âu trải dài trên 10 quốc gia và thành công trong việc khắc phục tình trạng sụt giảm doanh thu trong 4 năm. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Tupperware Mỹ và Canada từ năm 2011 đến năm 2018 và Chủ tịch củaTupperware khu vực Chây Âu, Trung Đông và Bắc Phi từ năm 2018 đến năm 2020, giám sát bộ phận có doanh thu hàng năm 1 tỷ USD của Tupperware ở khu vực này . Ông cũng giúp dẫn dắt danh mục đầu tư của 17 đơn vị kinh doanh độc lập có hoạt động sản xuất – kinh doanh ở Nam Phi, Bồ Đào Nha, Bỉ và Hy Lạp.

Sau những kinh nghiệm phong phú với cộng đồng nhà tạo mẫu độc lập như của J.Hilburn, ông Stein Ove Fenne đã hiểu sâu sắc về mô hình kinh doanh bán hàng trực tiếp. Ông đã có ảnh hưởng trong việc phát triển văn hóa lãnh đạo hiệu suất cao, ủng hộ các chiến lược kỹ thuật số sáng tạo và các sáng kiến ​​truyền thông xã hội, đồng thời dẫn dắt sự thay đổi thành công của nhiều thị trường phát triển và mới nổi. Gần đây nhất, ông là Chủ tịch của Yes You Can. Trước đó, trong sự nghiệp của mình, ông được tuyển dụng vào Lực lượng Vũ trang Na Uy và tốt nghiệp Học viện Không quân Hoàng gia Na Uy.

Đề cập về quyết định bổ nhiệm mới, ông Stein Ove Fenne chia sẻ: “Tôi vô cùng cảm ơn và vinh dự được trở thành CEO mới của J.Hilburn và là một phần của một công ty thành công và đáng kinh ngạc. Tôi đã rất ấn tượng về chất lượng của nhà tạo mẫu, sản phẩm và sức mạnh của các mối quan hệ với khách hàng mà tôi thấy có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Chính vì vậy, tôi tin tưởng rằng, J.Hilburn sẽ tiếp tục là thương hiệu quần áo nam sản xuất theo yêu cầu hàng đầu thế giới”.

Để biết thêm thông tin về J.Hilburn, hãy truy cập www.jhilburn.com.

Hashtag: #J.Hilburn

Thông tin về J.Hilburn

J.Hilburn là thương hiệu quần áo nam đặt làm riêng hàng đầu, với các loại vải sang trọng có nguồn gốc trực tiếp từ các nhà máy lâu đời nhất của Italia. Những loại vải đặc biệt này được chế tác thành các sản phẩm may mặc riêng, tùy chỉnh cho phù hợp với sở thích kiểu dáng và phong cách của từng Khách hàng. Quần áo may theo yêu cầu của J.Hilburn được cung cấp thông qua một mạng lưới đáng tin cậy gồm các nhà tạo mẫu cá nhân độc lập, những người cung cấp các phụ kiện cá nhân và các buổi tạo kiểu khi khách hàng cảm thấy thuận tiện, thích hợp. J.Hilburn tự hào mang đến trải nghiệm may mặc chưa từng có cho nam giới bắt nguồn từ niềm tin cốt lõi rằng, mọi người đàn ông đều xứng đáng được tiếp cận với chất lượng, dịch vụ và giá trị trong việc thể hiện phong cách cá nhân của mình.

Tin cùng chuyên mục