Từ ngày 8/4, nắng nóng mở rộng ở phía Bắc, có nơi trên 37 độ C

Ngày mai (8/4), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C.
Từ ngày 8/4, nắng nóng mở rộng ở phía Bắc, có nơi trên 37 độ C ảnh 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (8/4), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Từ ngày 8-11/4, khu vực Hà Nội nhiệt độ có xu hướng tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày 10-11/4 có khả năng đạt 33-35 độ C.

Chiều 7/4, nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 34-35 độ C, một số nơi trên 35 độ C, như Yên Châu (Sơn La) 35,2 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 35,7 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây, từ chiều 8/4, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Dự báo trong 2-3 ngày tới, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.

Dự báo đêm 7 và ngày 8/4, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ c; vùng núi phía Tây 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 63-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 33-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục