Tu nghiệp sinh VN tại Nhật được đánh giá cao

Trong các cuộc làm việc với đoàn khảo sát tình hình lao động Việt Nam, phía Nhật Bản đánh giá cao tay nghề, thái độ làm việc, ý thức học hỏi và khả năng tiếp thu nhanh các kỹ thuật, công nghệ hiện đại của các tu nghiệp sinh Việt Nam.

Trong các cuộc làm việc với đoàn khảo sát tình hình lao động Việt Nam, phía Nhật Bản đánh giá cao tay nghề, thái độ làm việc, ý thức học hỏi và khả năng tiếp thu nhanh các kỹ thuật, công nghệ hiện đại của các tu nghiệp sinh Việt Nam.
 
Từ ngày 26 đến 29/5, đoàn khảo sát tình hình lao động Việt Nam do ông Dương Thành Bắc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu, đã làm việc với Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Phát triển Nguồn nhân lực Quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (IMM Japan) và lãnh đạo của một số doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có công ty Asama Piston Co. Ltd. và công ty sản xuất đồ gỗ nội thất Maruoka ở tỉnh Nagano và công ty đóng tàu Marine & Engineering Co. Ltd. thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng Sumitomo ở thành phố Yokohama.
 
Bên cạnh những đánh giá cao về thái độ làm việc, ý thức học hỏi của tu nghiệp sinh Việt Nam, đoàn cũng ghi nhận một số đánh giá hạn chế của các tu nghiệp sinh Việt Nam từ lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản, như kỹ năng tiếng Nhật còn yếu và khả năng thích nghi chưa cao với môi trường văn hóa Nhật Bản.
 
Thay mặt đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, ông Dương Thành Bắc đã đánh giá cao việc các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp nhận tu nghiệp sinh và kỹ thuật viên Việt Nam sang tu nghiệp và học nghề, qua đó giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.
 
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cũng bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Nhật Bản, với tư cách người sử dụng lao động, tích cực hỗ trợ các tu nghiệp sinh hòa nhập với cuộc sống mới ở Nhật Bản và vận động Chính phủ Nhật Bản tiếp nhận thêm nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, đoàn đã gặp gỡ các tu nghiệp sinh Việt Nam đang thực tập tại các công ty trên. Lãnh đạo đoàn đã nhắc nhở các tu nghiệp sinh tuân thủ luật pháp nước sở tại, không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp để sau này trở về Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Việt Nam bắt đầu đưa tu nghiệp sinh sang Nhật Bản theo chương trình tu nghiệp và thực tập kỹ thuật từ năm 1992. Đến nay, có gần 40.000 tu nghiệp sinh Việt Nam được đưa sang tu nghiệp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản. Tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản đang học tập và làm việc chủ yếu trong các lĩnh vực dệt may, điện tử, cơ khí, chế biến, xây dựng và thủy sản, với thu nhập bình quân hiện khoảng từ 700 đến 1.000 USD/tháng/người.
 
Ngoài chương trình tu nghiệp này, trong các năm gần đây, Việt Nam cũng đưa các kỹ sư công nghệ thông tin, công nghệ mới, kỹ thuật viên tin học sang làm việc tại Nhật Bản. Đến nay, có khoảng 1.000 lượt kỹ sư và kỹ thuật viên sang Nhật Bản làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục