Tù nhân Guantanamo có thể chuyển đến Illinois

Nhà tù gần như bỏ trống ở bang Illinois (Mỹ) có thể sẽ là nơi "đón tiếp" nhiều nghi can khủng bố bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo.
Báo chí Mỹ ngày 15/11 dẫn lời các giới chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết nhà tù gần như bỏ trống ở bang Illinois, miền Bắc nước Mỹ, có thể sẽ là nơi "đón tiếp" nhiều nghi can khủng bố đang bị giam giữ tại nhà tù ở căn cứ hải quân Mỹ trên Vịnh Guantanamo sau khi chính quyền Mỹ đóng cửa trại giam này.

Theo tờ "Diễn đàn Chicago", Trại cải tạo Thomson nằm cách thành phố Chicago khoảng 240km về phía Tây, nơi có các biện pháp an ninh tối đa, đã trở thành lựa chọn hàng đầu để chính quyền liên bang mua lại với mục đích giam giữ các tù nhân Guantanamo cùng với các tù nhân liên bang khác.

Kênh truyền hình CNN đưa tin các quan chức chính quyền Mỹ dự định sẽ đến khảo sát nhà tù có 1.600 phòng giam này nhằm chuẩn bị cho việc di dời các nghi can khủng bố ở Guantanamo tới đây. Tuy nhiên, họ không cho biết số lượng hay cách thức các tù nhân ở Guantanamo có thể được chuyển tới Illinois.

Giới chức địa phương cho biết việc chính quyền liên bang sử dụng nhà tù ở bang Illinois sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho bang này. Tuy nhiên, nhiều đảng viên Cộng hòa ở bang Illinois, trong đó có nghị sĩ Mark Kirk, người đang chạy đua vào chiếc ghế nghị sĩ bỏ trống của Tổng thống Obama, đã phản đối ý kiến này.

Trong bức thư gửi Tổng thống Obama, ông Kirk cảnh báo việc đưa các nghi can khủng bố tới Illinois sẽ khiến bang nhà của ông trở thành "vùng bình địa" để các phần tử Hồi giáo cực đoan vạch âm mưu khủng bố và tuyển mộ tân binh.

Trong một diễn biến liên quan đến các nghi can khủng bố, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 15/11 đã hoan nghênh quyết định của Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder về việc mở phiên tòa dân sự liên bang ở New York để xét xử 5 kẻ bị truy tố về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC, bà Clinton cho biết bà ủng hộ những quyết định đảm bảo rằng những kẻ chủ mưu vụ tấn công phải "bị trừng phạt thích đáng" vì những gì chúng đã gây ra cho nước Mỹ.

Tuần trước, ông Holder tuyên bố sẽ đưa kẻ tự nhận là chủ mưu vụ 11/9 Khalid Sheikh Mohammed và 4 bị cáo khác bị cáo buộc tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới ra xét xử ở tòa án New York, cách nơi tòa tháp đôi bị sập chỉ vài dãy phố. Ông sẽ đề nghị mức án tử hình đối với mỗi bị can./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục