Từ tháng Hai đến tháng Năm, cả nước ít mưa và xuất hiện khô hạn

Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định từ tháng Hai đến tháng 5/2015, khu vực Bắc Bộ có nền nhiệt ấm hơn và lượng mưa thấp hơn.
Từ tháng Hai đến tháng Năm, cả nước ít mưa và xuất hiện khô hạn ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN về diễn biến thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: "Ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ rét kèm mưa nhỏ. Các khu vực còn lại như Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, ít mưa, nhiệt độ ít biến động.”


- Xin ông cho biết cụ thể thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán 2015 như thế nào?

Ông Hoàng Đức Cường: Theo đánh giá của chúng tôi, nhiệt độ tại khu vực miền Bắc trong dịp Tết Nguyên đán 2015 sẽ ở ngưỡng rét và có mưa xuân.

Cụ thể, trong tháng Hai có khả năng xảy ra khoảng 3-4 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc vào khoảng các ngày đầu tháng Hai (4-5/2) giữa tháng Hai (19-21/2) và những ngày cuối tháng Hai.

Như vậy, trong những ngày đầu tháng Hai đã xảy ra 1 đợt rét đậm. Từ ngày 10 đến 18/2 (22 đến 30 tháng Chạp) có nền nhiệt độ tăng dần, trời ấm, ít mưa.

Từ ngày 19 đến 21/2 (1 đến 3 Tết) có thể chịu tác động của không khí lạnh nên thời tiết sẽ có mưa nhỏ, trời rét. Từ ngày 22 đến cuối tháng Hai/2015, nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Tại Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa nhỏ và rét trong những thời đoạn có không khí lạnh, sau khi không khí lạnh suy yếu nhanh sẽ giảm mưa, nền nhiệt có xu hướng tăng dần.

Các tỉnh Nam Trung Bộ ít mưa, nhiệt độ không biến động nhiều. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, nhiệt độ biến động không nhiều.

- Liệu trong và sau Tết Nguyên đán có thể xảy ra đợt rét đậm, rét hại nào có khả năng xảy ra tuyết rơi không, thưa ông?

Ông Hoàng Đức Cường: Về dự báo tuyết rơi từ nay đến ngoài Tết Nguyên đán, hiện chưa có thông tin dự báo cụ thể.

Đợt tuyết rơi ngày 9/1 được nhận định có thể là đợt sớm nhất trong năm 2015. Song khả năng tuyết rơi ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong những tháng còn lại rất thấp.

- Theo ông, trong năm nay tình trạng khô hạn có khốc liệt không khi mà hiện tượng El Nino dự báo sẽ xuất hiện?

Ông Hoàng Đức Cường: Theo đánh giá của chúng tôi, hiện tượng ENSO đang chuyển sang trạng thái pha nóng và khả năng xuất hiện El Nino trong những tháng đầu năm 2015 được đánh giá vào khoảng 65-75%.

Vì vậy, chúng ta chưa thể chắc chắn có xuất hiện tình trạng khô hạn khốc liệt hay không. Tuy vậy, tình trạng này nếu có xuất hiện thì chỉ ở cường độ yếu.

Trên phạm vi cả nước có xu hướng thiếu hụt mưa và dòng chảy, xuất hiện khô hạn, thiếu nước ở các tỉnh Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở ven khu vực biển Nam Bộ và miền Trung.

Bên cạnh đó những cơn bão do áp thấp nhiệt đới cũng sẽ ít hơn trung bình mọi năm, nhưng khả năng sẽ nhiều hơn năm 2014. Dự báo từ tháng Một đến tháng Tư, có thể xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đời trên Biển Đông và tập trung ở vùng biển phía Nam nước ta.

- Ông nhận định như thế nào về thời tiết Đông Xuân 2015?

Ông Hoàng Đức Cường: Theo đánh giá của chúng tôi thì từ tháng Hai đến tháng 5/2015, khu vực Bắc Bộ có nền nhiệt ấm hơn và lượng mưa thấp hơn so với nhiều năm. Còn khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và các khu vực khác thì lượng mưa sẽ bị thiếu hụt, sẽ có tình trạng khô hạn thiếu nước hoặc tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

- Ông có khuyến cáo gì đối với ngành nông nghiệp trong vụ Đông Xuân 2015 này?


Ông Hoàng Đức Cường:
Theo nhận định của chúng tôi nhiệt độ ấm hơn thì khả năng sâu bệnh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực Bắc Bộ. Bởi vậy bà con nên có biện pháp phòng tránh sâu bệnh trong sản xuất nông nghiệp.

Khu vực phía Nam sẽ có tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến chất lượng đất cũng như khô hạn kéo dài đến tháng Tám, tháng Chín mới được cải thiện nên cần có giải pháp phòng, chống hạn hợp lý.


- Trân trọng cảm ơn ông!

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục