Tuần báo Pháp chỉ ra tám vấn đề 'nóng' của Mỹ trong năm 2019

Tuần báo Pháp Le Point đã chỉ ra 8 vấn đề “nóng” của nước Mỹ trong năm 2019 - "một năm tuyệt vời, nhưng phức tạp" theo lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tuần báo Pháp chỉ ra tám vấn đề 'nóng' của Mỹ trong năm 2019 ảnh 1Khuôn viên Nhà Trắng (Nguồn: article.wn.com)

Năm 2018 vừa kết thúc, nước Mỹ đã dậy sóng bởi một số vấn đề trọng đại khiến cả thế giới phải quan tâm. Không hổ danh là một quốc gia siêu cường, những biến động của Mỹ không chỉ tác động đến nội tại nước này mà còn tác động đến cả các vấn đề mang tính toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donnal Trump trong bài phát biểu đầu Năm Mới 2019 cũng đã phải thốt lên rằng “đây sẽ là một năm tuyệt vời, nhưng phức tạp."

Mới đây, tuần báo Pháp Le Point đã chỉ ra 8 vấn đề “nóng” của nước Mỹ trong năm 2019.

Một là, chính phủ liên bang sẽ "đóng cửa" trong bao lâu?

Rõ ràng, không ai có thể trả lời được câu hỏi này. Chính phủ Mỹ đã tạm thời phải đóng cửa từ ngày 22/12/2018 do hết ngân sách hoạt động, sau khi Quốc hội nước này không thể thông qua dự luật cấp ngân sách trong ngắn hạn cho chính phủ.

Từ nhiều ngày qua, gần như không có cuộc đàm phán nào có thể đạt được sự đồng thuận giữa các đảng phái nhằm nối lại hoạt động của chính phủ. Trong khi đó, 1/4 công chức liên bang không còn được trả lương.

Hai là, cuộc đấu tay đôi giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi

Bà Nancy Pelosi - 78 tuổi, thuộc đảng Dân chủ - vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Bề ngoài là một phụ nữ sang trọng, có giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng bà Nancy Pelosi có tố chất của một chính trị gia cứng rắn.

Theo Le Point, được ví như “một kẻ giết người,” “một bà già” trong bộ phim hoạt hình “Cuộc phiêu lưu đến Madagascar,” kẻ đã khủng bố tất cả mọi người, kể cả sư tử, bà Nancy Pelosi sẽ là một đối thủ gây sốc cho Tổng thống Trump. Do vậy, trong 2 năm tới, thế giới sẽ được chứng kiến cuộc đấu tay đôi giữa Nancy và Trump trên vũ đài chính trị Mỹ.

Đảng Dân chủ, vốn chiếm đa số trong Hạ viện, sẽ làm tất cả có thể để “chọc gậy bánh xe” của Tổng thống Trump, đồng thời ngăn chặn các cuộc cải cách của Nhà Trắng, thậm chí còn phát động các cuộc điều tra về các hành động của người đứng đầu Nhà Trắng.

Ba là, những bất ổn kinh tế

Với thành quả đáng khích lệ kể từ khi cầm quyền, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đạt 3%, tỷ lệ thất nghiệp của nước Mỹ đang ở mức thấp nhất. Tổng thống Trump dự đoán rằng trong nhiệm kỳ của ông, kinh tế Mỹ có thể đạt mức tăng trưởng 4,5% hoặc thậm chí đạt 6%.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế lại dự báo tình trạng ngược lại, theo đó tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm lại vào cuối năm 2019. Năm 2018, nền kinh tế Mỹ được thúc đẩy bởi thuế thấp hơn và chi tiêu ngân sách cao hơn.

Năm 2019, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất, tăng trưởng ở các quốc gia khác đang chậm lại và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là, đến nay không ai biết Tổng thống Trump sẽ dự định làm gì. Rất có thể, ông Trump sẽ sa thải người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang như ông từng đe dọa. Điều này có thể sẽ gây ra những biến động khó lường bởi những người ra các quyết sách về kinh tế thường ghét sự bất ổn. Điều này được minh chứng bằng những thăng trầm của thị trường chứng khoán trong những phiên kết thúc năm 2018 với kết quả tồi tệ nhất kể từ 10 năm qua.

Bốn là, ông Trump cuối cùng có xây được bức tường biên giới Mỹ-Mexico?

Tất cả phụ thuộc vào định nghĩa của từ "bức tường." Dư luận trước đây từng được nghe rằng Tổng thống Trump dự định xây dựng một công trình kiến trúc khổng lồ giống như bức Vạn lý Trường thành của Trung Quốc ở biên giới Mỹ-Mexico.

Tuy nhiên, gần đây các cố vấn của Trump đã mô tả “bức tường” theo một cách khác, đó là "các tấm kim loại," còn khái niệm "bức tường bêtông vững chắc" đã bị loại bỏ ngay từ thời gian đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Năm là, cuộc chiến với Trung Quốc

Quan hệ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày càng căng thẳng, đặc biệt là các vấn đề thương mại.

Ông Trump - vốn cho rằng Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ, dung túng tội phạm mạng, áp đặt chuyển giao công nghệ và hành động không công bằng - đã thiết lập hàng rào thuế quan đối với hàng nghìn sản phẩm của Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng đã trả đũa bằng cách áp thuế đối với hàng hóa của Mỹ. Theo dự kiến, đầu tháng 1/2019, Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp thuế quan mới đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất tạm thời “đình chiến” trong 90 ngày nhân cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 12/2018.

[Cuộc chiến thương mại: Mỹ cần đến Trung Quốc nhiều hơn người ta tưởng]

Đến ngày 1/3 tới, Mỹ và Trung Quốc sẽ phải đạt được thỏa hiệp, nếu không cuộc chiến thương mại giữa hai bên sẽ leo thang nguy hiểm. Không chỉ liên quan đến vấn đề thương mại, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã cáo buộc Trung Quốc "sử dụng các công cụ chính trị, kinh tế và quân sự, gia tăng truyền bá để thúc đẩy ảnh hưởng và lợi ích của Trung Quốc tại Mỹ."

Ông Pence cũng nói rằng Washington sẽ không bị đe dọa và không chịu “để yên” trước sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Sáu là, ai sẽ là người bạn châu Âu mới của Trump?

Chắc chắn không phải Thủ tướng Đức Angela Merkel, người mà Trump rất ghét, và cũng không phải là Thủ tướng Anh Theresa May. Quan hệ của Trump với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã "nguội lạnh."

Ông Trump đã đồng ý đình chỉ việc áp dụng các biện pháp thuế quan đối với hoạt động nhập khẩu xe ô tô từ châu Âu vào Mỹ, từng được coi là một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và châu Âu.

Cũng trong thời gian này, ông Trump còn sa thải Tướng James Mattis - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, người từng trấn an các đồng minh. Như vậy, người bạn còn lại của Trump có thể chính là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bảy là, Triều Tiên và vấn đề về tên lửa đạn đạo

Triều Tiên vẫn có vũ khí hạt nhân và dường như không muốn từ bỏ chúng. Các cuộc đàm phán Mỹ-Triều đang bị đình trệ.

Ông Trump cho rằng nếu tình hình không tiến triển hoặc trở nên tồi tệ hơn, hoặc nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích, Mỹ có thể sẽ trả đũa.

Cuối cùng, ông Trump sẽ vẫn tại vị trong 1 năm nữa?

Tất cả phụ thuộc trước hết vào những kết luận điều tra của Robert Mueller, công tố viên đặc biệt chỉ huy điều tra về những cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc khi nào Mueller sẽ công bố báo cáo của ông.

Tuy nhiên, theo các bản cáo trạng, khá nhiều người Nga có liên hệ với nhóm của ông Trump. Điều này không có nghĩa là có sự thông đồng, nhưng cho thấy tình hình ngày càng tồi tệ hơn, đặc biệt là đối với những người thân của ông Trump là con trai Donald Junior và con rể Jared Kushner.

Liệu những phát hiện của Mueller có liên quan đến ông Trump? Liệu điều này có đủ để bắt đầu một thủ tục luận tội tổng thống? Thượng viện, nơi quyết định luận tội cuối cùng đối với tổng thống, vẫn do đảng Cộng hòa kiểm soát. Ngay cả khi ông Trump thoát khỏi cuộc điều tra liên quan đến Nga, thì ông vẫn là đối tượng của một chuỗi các hành động pháp lý về tài chính liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông.

Câu hỏi đặt ra là trước vô số vụ bê bối như vậy, liệu ông Trump có bị buộc phải từ chức hay không?./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục