Tuần dương hạm Vella Gulf của Hải quân Mỹ đến Biển Đen

Bộ Chỉ huy Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ ngày 7/8 thông báo tàu tuần dương Vella Gulf lớp Ticonderoga của Hải quân nước này đang di chuyển đến Biển Đen.
Tuần dương hạm Vella Gulf của Hải quân Mỹ đến Biển Đen ảnh 1Tàu tuần dương tên lửa USS Vella Gulf của Mỹ. (Nguồn: Wikipedia)

Bộ Chỉ huy Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ ngày 7/8 thông báo tàu tuần dương Vella Gulf lớp Ticonderoga của Hải quân nước này đang di chuyển đến Biển Đen.

Tuyên bố của đơn vị trên trên cho biết tàu tuần dương Vella Gulf sẽ đi vào vùng Biển Đen với mục đích “đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực.”

Tuyên bố còn nêu rõ việc tăng cường triển khai các phương tiện hải quân Mỹ tại châu Âu cho phép nước này phối hợp với các đồng minh và đối tác, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân, cũng như cải thiện khả năng duy trì an ninh khu vực.

Vella Gulf đã nhiều lần hiện diện ở Biển Đen mà gần đầy nhất là ngày 9/5 năm nay. Đây là loại tàu đầu tiên được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa “Aegis” trong Hải quân Mỹ. Tàu được thiết kế để tìm kiếm, phát hiện và truy đuổi 250-300 mục tiêu trên không, cũng như định hướng hệ thống tên lửa phòng không.

Theo Công ước Montreux, tàu chiến của các quốc gia không thuộc Biển Đen có thể hiện diện tại khu vực này không quá 21 ngày. Tổng trọng tải các tàu chiến của những quốc gia ngoài Biển Đen không được vượt quá 30.000 tấn. Đầu năm nay, tàu khu trục USS Taylor của Mỹ đã vi phạm Công ước Montreux khi vượt quá giới hạn 11 ngày hiện diện tại Biển Đen.

Giới chuyên gia Nga cho rằng việc các tàu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xuất hiện trên Biển Đen là nhằm gây thêm áp lực đối với Moskva giữa lúc quan hệ giữa Nga và Ukraine căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục