Tuần hành phản đối siết chặt an ninh tại Pháp

Hàng chục nghìn người Pháp đã xuống đường tham gia tuần hành để phản đối chính sách siết chặt an ninh nhằm vào người nhập cư.
Ngày 4/9, hàng chục nghìn người Pháp, trong đó có cả các chính khách, nghệ sỹ và đại diện các hội đoàn, đã xuống đường tham gia các cuộc tuần hành trên khắp nước này để phản đối chính sách siết chặt an ninh của chính phủ nhằm vào người nhập cư, trong đó có việc trục xuất người tị nạn Rumani.

Theo các nhà tổ chức, có khoảng 140 cuộc biểu tình đã diễn ra ở Pháp và một số nước châu Âu khác trong ngày 4/9.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ Pháp, các cuộc tuần hành ở Pháp thu hút khoảng 77.000 người. Tại thủ đô Paris, khoảng 12.000 người tham gia biểu tình (theo các nhà tổ chức là 50.000 người) đã hát vang bài Quốc ca, vẫy cờ Pháp và giương cao những biểu ngữ chống phân biệt chủng tộc và bài ngoại.

Tháng 7 vừa qua, chính phủ của Tổng thống Nicolas Sarkozy đã đưa ra các biện pháp siết chặt an ninh, tăng cường trấn áp tội phạm và kiểm soát chặt chẽ vấn đề người nhập cư trái phép sau khi xảy ra hai vụ bạo động có liên quan tới người nhập cư ở miền Trung và Đông Nam nước Pháp.

Thực thi các biện pháp này, giới chức Pháp đã dỡ bỏ 212 lều trại bất hợp pháp của người tị nạn và trục xuất 151 người Rumani nhập cư trái phép về nước.

Bộ trưởng Nhập cư Pháp Eric Besson cho biết việc giải tán các trại tị nạn bất hợp pháp trên đất Pháp sẽ còn tiếp tục và đến cuối tháng này, Pháp sẽ cho hồi hương 700 người Rumani.

Theo ước tính, hiện có khoảng 15.000 người Rumani sinh sống ở Pháp và kể từ đầu năm tới nay, hơn 8.000 người Rumani đã bị trục xuất khỏi Pháp, trong khi năm ngoái có tới gần 10.000 người bị đưa trở về Rumani./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục