Tuần hành phản đối Trung Quốc tại New York và Washington

Chiều 18/5, hàng trăm người Việt ở Washington, New York và các vùng phụ cận đã biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan ở vùng biển Việt Nam.
Tuần hành phản đối Trung Quốc tại New York và Washington ảnh 1Người Việt tại New York biểu tình. (Ảnh: Quang Tuyến-Lê Dương/TTXVN)

Chiều 18/5, tại hai thành phố New York và Boston, bang Massachussets, gần 100 kiều bào, thanh niên, sinh viên Việt Nam cũng như một số bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam đã tập trung trước Phái đoàn đại diện ngoại giao Trung Quốc tại New York để phản đối hành động hung hăng, gây hấn của Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Giơ cao tấm biển "Chúng tôi muốn hòa bình, không muốn chiến tranh," bà Merle Ratner, một nhà hoạt động xã hội vì hòa bình người Mỹ, trao đổi với phóng viên TTXVN tại New York cho biết bà tham gia biểu tình vì nghĩ rằng việc Trung Quốc xâm chiếm và hạ đặt giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Hơn nữa, hành động của Trung Quốc đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Bà Ratner khẳng định ủng hộ Việt Nam vì Việt Nam luôn mong muốn hòa bình, luôn cam kết giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình.

Ông Taku Nishimae, một nhà quay phim tự do người Nhật Bản tại New York, cũng khẳng định người dân Nhật Bản và cả người dân Mỹ ủng hộ Việt Nam.

Anh Đỗ Anh Tuấn, nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Massachussets Lowell, cho biết anh tham gia cuộc tuần hành hòa bình này là để phản đối hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc. Đối với người Việt Nam ở nước ngoài và với các lưu học sinh, trước hành động xâm lược của Trung Quốc, mọi người đều muốn góp một việc làm, dù là nhỏ, vào công cuộc bảo vệ đất nước.

Bạn Tô Diệu Liên, nghiên cứu sinh tiến sỹ về chính sách công tại Đại học Tổng hợp Massachussets, thành viên của nhóm tổ chức cuộc míttinh này cho biết thông qua các hoạt động biểu tình, cộng đồng người Việt tại Mỹ muốn gửi một thông điệp tới chính phủ Trung Quốc và bạn bè quốc tế rằng Việt Nam yêu hòa bình, nhưng Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng hành động để bảo vệ chủ quyền của mình.

Tuần hành phản đối Trung Quốc tại New York và Washington ảnh 2Người Việt tại New York biểu tình. (Ảnh: Quang Tuyến-Lê Dương/TTXVN)

Ngoài tổ chức các cuộc míttinh hòa bình, các sinh viên tại Mỹ còn gửi thư kiến nghị tới Tổng thống Mỹ và các nghị sỹ tại Thượng viện Mỹ kêu gọi chính phủ Mỹ và cộng đồng quốc tế thể hiện rõ thái độ phản đối hành động của Trung Quốc tại vùng biển của Việt Nam.

Chiều cùng ngày, hàng trăm người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở khu vực thủ đô Washington, bang Virginia, bang Maryland, các vùng phụ cận cùng một số bạn bè Mỹ và bà con Việt kiều đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan này ngay lập tức.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đoàn biểu tình đã tuần hành hàng chục vòng trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc đọc các lời lẽ đanh thép và hô vang các khẩu hiệu phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Các khẩu hiệu được giương cao như “Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan dầu và các tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam,” “Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế và UNCLOS,” “Trung Quốc phải rời khỏi hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam,” “Hòa bình và Công lý cho biển Đông...”

Anh David Huy Hồ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mỹ, cho biết cuộc biểu tình nhằm phản đối và lên án việc Trung Quốc đang xâm lấn vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam bất chấp Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) cũng như Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 và các thỏa thuận liên quan khác giữa Việt Nam và Trung Quốc qua việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý vào ngày 2/5 vừa qua.

Chia sẻ với với phóng viên TTXVN, chị Nguyễn Phương Thảo hiện đang làm việc tại Ngân hàng Thế giới (WB), đã định cư tại Mỹ được 10 năm cho biết chị tham gia cuộc biểu tình này để ủng hộ tinh thần của Việt Nam chống lại hành động xâm lược lãnh thổ của Trung Quốc.

Khi được hỏi, bạn Tạ Minh Tuấn, sinh viên đang theo học tiến sỹ tại trường Đại học Maryland cùng một nhóm các bạn học sinh, sinh viên trong đoàn biểu tình cho biết mục đích đến đây để biểu thị lòng yêu nước, tạo sức mạnh cho đất nước, cho cộng đồng người Việt để bảo vệ chủ quyền.

Tham gia đoàn biểu tình phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc còn có một số người Mỹ. Ông Walter Teague, một cư dân bang Maryland quan tâm đến Việt Nam cho rằng hành động của Trung Quốc trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou-981) là “nguy hiểm,” không đem lại điều tốt đẹp cho người dân cả hai nước.

Trong khi đó, ông Andre Sauvageot, cựu đại tá quân đội Mỹ đã có 9 năm tham chiến tại Việt Nam, khẳng định hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam là sự vi phạm rõ ràng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển.

Trao đổi thêm với phóng viên TTXVN, ông David Huy Hồ cho biết ngoài việc tổ chức biểu tình, Hội doanh nhân Việt Nam tại Mỹ còn lập một website tiếng Anh để “Nói không với cái gọi là đường 9 đoạn” nhằm thu hút sự chú ý và làm cho cộng đồng quốc tế nhận thức rõ tính phi pháp của đường chín đoạn của Trung Quốc.

Sắp tới, ông dự kiến sẽ thu thập khoảng 100.000 chữ ký để gửi đến Quốc hội Mỹ phản đối đường 9 đoạn của Trung Quốc. Thông điệp ông muốn chuyển tới chính phủ Trung Quốc là: “Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung phản đối hành động bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, đang quan tâm theo dõi sát sao diễn biến sự việc này và kêu gọi cộng đồng thế giới cùng vào cuộc để phản đối Trung Quốc.”

Qua phóng viên TTXVN, thay mặt cho Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mỹ, ông David Huy Hồ bày tỏ sự đoàn kết với chính phủ, người dân trong nước và tình cảm đối với các chiến sỹ cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, đồng thời mong người dân trong nước không nên bạo động, hãy sử dụng các biện pháp hòa bình để đấu tranh với Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục