Tuần kinh doanh "thất bát" của Hollywood

Doanh thu vỏn vẹn 23,4 triệu USD nhưng "Funny People" vẫn dẫn đầu danh sách phim ăn khách trong một tuần kinh doanh "thất bát" của Hollywood.
Mặc dù không được chào đón mặn mà, song với doanh thu trong 3 ngày đầu công chiếu là 23,4 triệu USD, bộ phim "Funny People" của Universal Pictures đã soán ngôi đầu bảng xếp hạng phim ăn khách cuối tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ.

Đây cũng là mức doanh thu "khiêm tốn" nhất của Hollywood kể từ tháng 12/2008 - khi bộ phim "Yes Man" ra mắt với chỉ 18,3 triệu USD.

"Funny People"
của đạo diễn Judd Apatow quy tụ dàn diễn viên hài nổi tiếng như Adam Sandler và Seth Rogen. Bộ phim xoay quanh những trải nghiệm cuộc sống của George Simons - một diễn viên hài nổi tiếng song sớm mắc bệnh nan y do rối loạn máu và quỹ thời gian chỉ còn chưa đầy một năm.

Một đêm, Simons tình cờ gặp đồng nghiệp Ira song không mấy tên tuổi và đang phải sống chật vật qua ngày. Kể từ đó, Simons bắt đầu chú ý đến Ira và anh quyết định thuê Ira làm trợ lý cũng như một người bạn của mình.

Bảng xếp hạng 10 bộ phim ăn khách cuối tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ gồm: "Funny People" (23,4 triệu USD), "Harry Potter and the Half-Blood Prince" (17,7 triệu USD), "G-Force" (17,1 triệu USD), "The Ugly Truth" (13 triệu USD), "Alién in the Attic" (7,8 triệu USD), "Orphan" (7,3 triệu USD), "Ice Age: Dawn of the Dinosaurs" (5,3 triệu USD), "The Hangover" (5,1 triệu USD), "The Proposal" (4,8 triệu USD), "Transformers: Revenge of the Fallen" (4,6 triệu USD)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục