Tuần lễ du lịch văn hóa ẩm thực-thương mại Hạ Long

Thành phố Hạ Long tổ chức Tuần lễ Du lịch Văn hóa Ẩm thực và Thương mại nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại và giao lưu kinh tế trong nước và quốc tế.

Tối 10/1, tại Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty cổ phần Giải pháp nông nghiệp và Bảo tồn gen Việt Nam tổ chức khai mạc "Tuần lễ Du lịch Văn hóa Ẩm thực và Thương mại Hạ Long Xuân 2014."

Đây là hoạt động nhằm lưu giữ, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình đầu tư hội nhập và phát triển của đất nước, góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại và giao lưu kinh tế trong nước và quốc tế.

"Tuần lễ Du lịch Văn hóa Ẩm thực và Thương mại Hạ Long Xuân 2014" là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), tập trung vào bốn nhóm sản phẩm chính gồm xúc tiến du lịch, ẩm thực dân tộc, văn hóa các vùng miền và hàng thương mại Việt Nam.

Trong "Tuần lễ Du lịch Văn hóa Ẩm thực và Thương mại Hạ Long Xuân 2014" sẽ diễn ra hai sự kiện lớn là trưng bày triển lãm cây đào và cây mai đạt kỷ lục Guiness Việt Nam và châu Á. Hai cây này được ghép bởi hàng chục diễn giả nức danh tới từ các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới, cùng hàng chục nghệ sỹ nổi tiếng và các doanh nhân thành đạt.

Sự kiện thứ hai là Hội thảo nông nghiệp "Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới" quy tụ hàng chục diễn giả, giáo sư đầu ngành về nông nghiệp.

Hội thảo sẽ giới thiệu những công nghệ mới nhất về biến đổi gen, kỹ năng chăn nuôi giống cây trồng.

Tại Tuần lễ này còn có trình diễn văn hóa ẩm thực; trình diễn hoa Xuân; trình diễn văn hóa cồng chiêng; văn hóa Mường "Đêm hồn thiêng sông núi"; giao lưu văn hóa Hà Nội, Quảng Ninh, Hòa Bình; hội chợ thương mại.

"Tuần lễ Du lịch Văn hóa Ẩm thực và Thương mại Hạ Long Xuân 2014" thu hút 20 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia với 236 gian hàng. Sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 17/1./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục