Tuần lễ hành động vì môi trường ở châu Âu

EC cảnh báo các phương tiện vận tải chiếm khoảng 1/3 tổng tiêu thụ năng lượng và hơn 1/5 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/9 đã phát động Tuần lễ châu Âu hành động vì môi trường với chủ đề "Cải thiện khí hậu thành phố của chúng ta".

Hàng trăm thành phố ở châu Âu sẽ tham gia chiến dịch kéo dài trong 7 ngày. Trong thời gian này, các thành phố sẽ tổ chức và cổ vũ người dân tham gia hàng loạt hoạt động như ngày đi xe đạp, ngày đi bộ, ngày không có ôtô, các hội nghị, hội thảo và triển lãm nhằm khuyến khích người dân chuyển sang các hình thức giao thông vận tải thân thiện với môi trường.

Tuần lễ này nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của các địa phương đấu tranh chống biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách chấp nhận chuyển sang các phương tiện hoặc hình thức giao thông vận tải có thể thay thế ôtô như xe đạp, đi bộ hoặc sử dụng các phương tiện vận tải công cộng hoặc các chương trình khác như luân phiên sử dụng ôtô, sử dụng xe xúc vật kéo.

EC cảnh báo các phương tiện vận tải hiện nay chiếm khoảng 1/3 tổng tiêu thụ năng lượng và hơn 1/5 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính; đồng thời nêu rõ giải pháp hữu hiệu nhất có thể thay đổi thực trạng này chỉ có thể là chuyển sang các hình thức đi lại và vận tải khác, đặc biệt là ở các thành phố châu Âu.

Ủy viên châu Âu về Môi trường Stavros Dimas nêu rõ ôtô là "thủ phạm" thải ra nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhất, làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của các thành phố. Chính vì lẽ đó, các nước cần phải chuyển sang các phương tiện đi lại khác ít gây ô nhiễm hơn.

Đây là Tuần lễ hành động vì môi trường lần thứ 8 do EC phát động ở các thành phố châu Âu. Lần đầu tiên được phát động vào năm 2002 và từ đó đến nay, hoạt động này được tổ chức thường niên diễn ra từ ngày 16 đến 22/9 hàng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục