Khám phá "vương quốc hang động" kỳ vĩ ở Quảng Bình

Tuần lễ khám phá "vương quốc hang động" kỳ vĩ ở Quảng Bình

Du khách sẽ được giảm giá tour, giá vé tham quan các điểm du lịch hấp dẫn trong chương trình "Tuần lễ khám phá vẻ đẹp hang động kỳ vĩ ở Quảng Bình," diễn ra từ ngày 14-20/8.
Tuần lễ khám phá "vương quốc hang động" kỳ vĩ ở Quảng Bình ảnh 1Các cột thạch nhũ lấp lánh ánh vàng cao như một tòa nhà nằm trong lòng hang Tối. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 11/8, thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức trong chương trình “Tuần lễ khám phá vẻ đẹp hang động kỳ vĩ ở Quảng Bình” diễn ra từ ngày 14-20/8.

Ba điểm du lịch địa phương là bãi biển Bảo Ninh, Nhật Lệ và Quang Phú sẽ được Quảng Bình công bố và khai trương vào dịp này, trong đó, bãi biển Nhật Lệ đạt kỷ lục tốp 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam.

Tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, sẽ khai trương tuyến du lịch “Hang Va-hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt," khám phá Xuyên Sơn Hồ và chinh phục 4.500m động Phong Nha, khám phá 6km xuyên hang Tối, đua thuyền Kayak, chinh phục cầu mạo hiểm và thi leo núi…

Quảng Bình cũng sẽ tổ chức các chương trình famtrip trong thời gian một ngày để các hãng lữ hành, nhà báo hoặc du khách tìm hiểu động Phong Nha, Sông Chày, hang Tối, động Thiên Đường, hang Tám Cô, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh…

Tuần lễ khám phá "vương quốc hang động" kỳ vĩ ở Quảng Bình ảnh 2Từ góc nhìn này, không gian bên trong hang Tối như một tòa cung điện lộng lẫy. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong thời gian diễn ra “Tuần lễ khám phá vẻ đẹp hang động kỳ vĩ ở Quảng Bình,” tỉnh sẽ thực hiện chương trình khuyến mại và giảm giá cho du khách đi theo đoàn tiền thuê phòng tại các điểm lưu trú ở địa phương từ 10-20%; giảm từ 10-15% giá vé cho du khách đi theo đoàn tham quan các điểm du lịch động Phong Nha, động Tiên Sơn, suối Nước Mọc, sông Chày-hang Tối, động Thiên Đường; giảm giá tour từ 10-15% các chương trình tham quan tại Quảng Bình do các công ty lữ hành của tỉnh tổ chức…

Theo ông Lương Văn Luyến, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình, thông qua các hoạt động này nhằm quảng bá các giá trị tài nguyên, tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh thương hiệu về du lịch của tỉnh, trong đó, đáng chú ý là các giá trị đặc sắc và độc đáo của hệ thống hang động để một lần nữa khẳng định thương hiệu “vương quốc hang động” nhằm thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước đến Quảng Bình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục