Tuần lễ Pháp ở Việt Nam với nhiều sự kiện đa dạng

Tuần lễ Pháp tại Việt Nam 2010 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng dành cho doanh nghiệp và một số hoạt động văn hóa có ý nghĩa.
Tuần lễ Pháp tại Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 23-27/11. Đây là một sự kiện quan quan trọng với mục tiêu thúc đẩy quan hệ Pháp-Việt trong năm 2010.

Trong thời gian 5 ngày, Tuần lễ Pháp tại Việt Nam sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng dành cho doanh nghiệp, việc làm, đào tạo và một số hoạt động văn hóa có ý nghĩa.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là Triển lãm đa ngành từ 25-27/11, với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp Pháp trong các lĩnh vực giao thông vận tải, hạ tầng cơ sở, công nghiệp, y tế, thời trang...

Triển lãm này sẽ được chia thành 7 khu vực chính gồm: Nước Pháp và các vùng (giáo dục, nghệ thuật và những nghề thủ công); Dịch vụ; Công nghiệp; Chế biến lương thực-thực phẩm; Làm đẹp/sức khỏe/thể thao và các mặt hàng cao cấp, quý giá.

Triển lãm là một hoạt động tầm cỡ nhằm thúc đẩy hình ảnh của Pháp tại Việt Nam và phát triển mối quan hệ Pháp-Việt. Sự kiện này, chủ yếu sẽ diễn ra tại  Cung  văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Diễn đàn doanh nghiệp từ ngày 25-26/11 với hơn 50 doanh nghiệp Pháp tham gia các hoạt động trao đổi, gặp gỡ với hơn 300 đối tác là doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện, hội thảo về môi trường, giao thông, kiến trúc và hội thảo chuyên đề “Thành phố của tương lai”… hướng tới sự phát triển bền vững của Việt Nam sẽ diễn ra từ 24-27/11, tại khách sạn Melia.

Hiệp hội doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) cũng sẽ tổ chức hội nghị và triển lãm hoạt động việc làm, đào tạo nhằm kết nối các doanh nghiệp Pháp với các thanh niên tốt nghiệp đại học và cán bộ của Việt Nam và một Triển lãm giáo dục Pháp. Triển lãm này sẽ giới thiệu tới công chúng Việt Nam về chất lượng cao và sự phong phú của nền giáo dục đại học Pháp.

Triển lãm ảnh Nicolas Cornet về thành phố Hà Nội, với lời bình của Jean-Claude Pomonti sẽ được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, ngày 23/11.

Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp tại Việt Nam 2010, một bữa tiệc ẩm thực do các đầu bếp hàng đầu của Pháp chuẩn bị với sự góp mặt của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và nhạc sĩ ca sĩ Marc Lavoine, những người mà tên tuổi đã gắn với bài hát nổi tiếng “Bonjour Vietnam” được tổ chức Sum Villa, Tây Hồ.

Ngoài khách mời, Đại sứ quán Pháp có bán vé cho những người muốn tham dự với giá 200 USD/người và 2.000 USD/bàn 10 người.

Với mong muốn mang lại một ấn tượng đặc biệt cho sự kiện này, Chính phủ Việt Nam đã công bố Tuần lễ Pháp 2010 là sự kiện kinh tế Pháp ngữ chính thức trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục