Tuần lễ Pháp tại Đà Lạt sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc

Tuần lễ Pháp tại Đà Lạt sẽ được mở màn bằng một triển lãm các tư liệu gốc phần lớn lần đầu tiên được công bố với công chúng VN.

Tuần lễ Pháp tại Đà Lạt (từ ngày 09-15/12) sẽ được mở màn bằng một triển lãm các tư liệu gốc phần lớn lần đầu tiên được công bố với công chúng, là các hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, ký họa do Trường Viễn đông Bác cổ thực hiện, nhằm tái hiện lại những giai đoạn phát triển chính của thành phố.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean Noel Poirier đã cho biết như vậy tại cuộc họp với báo giới chiều nay (ngày 4/12) tại trụ sở Đại sứ quán.

Theo đó, một loạt các hoạt động văn hóa phong phú và đặc sắc được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 3.000 người tham gia sự kiện.

Triển lãm “Đà Lạt: Lịch sử hình thành và phát triển qua bản đồ” sẽ kéo dài trong vòng một tháng ở thành phố hoa và sau đó sẽ tiếp tục được mang đến Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và sau đó là Pháp để trưng bày.

Ông Đại sứ cho hay, Liên hoan phim Pháp lưu động với bốn phim nhựa thành công mới nhất của điện ảnh Pháp sẽ trình chiếu miễn phí ở công viên Alexandre Yersin.

Đặc biệt, vào 18 giờ ngày 11/12 tại Book Café công chúng yêu sách sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhà văn Patrick Deville, nhân dịp ra mắt toàn quốc bản dịch tiếng Việt cuốn tiểu thuyết từng gây tiếng vang và đoạt giải Fémina 2012 ở Pháp “Yersin, dịch hạch và thổ tả” của ông.

Ngoài ra, triển lãm ảnh “Ba thành phố” về đêm với 20 bức ảnh màu của nhiếp ảnh gia Sébastien Laval sẽ đưa công chúng khám giá không gian về đêm của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt.

Tuần lễ Pháp tại Đà Lạt kết lại bằng buổi hòa nhạc, kết hợp giữa giao lưu thị giác và âm nhạc của các nghệ sỹ Việt Nam và Pháp cùng tham gia biểu diễn.

Ông Jean Noel Poirier thông tin thêm, trong khuôn khổ sự kiện còn có hội thảo bàn tròn về vấn đề pháp ngữ.

Không chỉ giao lưu và hợp tác về văn hóa giữa hai quốc gia, ông Đại sứ Pháp có vợ người Việt Nam này còn đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Đà Lạt, với ba lĩnh vực có thể hợp tác là nông nghiệp, du lịch và tương lai là khoa học công nghệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục