Tuần lễ "Trái tim nhân ái-Hiến máu cứu người"

Tuần lễ "Trái tim nhân ái - Hiến máu cứu người" nhằm hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), diễn ra từ ngày 9 đến 15/6, với tâm điểm là "Festival trái tim nhân ái Việt Nam 2009" và "Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam".

Tuần lễ "Trái tim nhân ái - Hiến máu cứu người" nhằm hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), diễn ra từ ngày 9 đến 15/6, với tâm điểm là "Festival trái tim nhân ái Việt Nam 2009" và "Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam".

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, hai sự kiện trên sẽ được tổ chức vào ngày 14/6 tại Hà Nội, với sự tham gia của 100 người hiến máu tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố cùng hơn 4.000 tình nguyện viên và nhiều đơn vị, tổ chức xã hội.

Ban tổ chức hy vọng tại Festival này sẽ thu gom được 800-1.000 đơn vị máu, góp phần quan trọng khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong những ngày đầu hè năm nay.

Sự kiện tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm nay được thực hiện với nhiều hoạt động phong phú nhằm tri ân nghĩa cử nhân ái cao đẹp của hàng ngàn người hiến máu trên toàn quốc.

Đồng thời, sau nhiều năm phong trào được khởi động và phát triển, lần đầu tiên, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã ban hành "Quy chế tôn vinh người hiến máu tình nguyện và khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong vận động hiến máu tình nguyện" ngày 29/5/2009.

Ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết hiện nay, lượng máu thu gom được chỉ đạt 40% tổng lượng máu cần dùng. Có tới 70 - 80% những người hiến máu tình nguyện ở độ tuổi dưới 35.

Cũng theo ông Trí, lượng người hiến máu tình nguyện cũng chỉ tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị (80 - 90%). Vì vậy, việc vận động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo cần được đẩy mạnh ở tất cả các vùng miền từ thành thị đến nông thôn và tất cả các tầng lớp trong xã hội.

Ông Paul Rogers, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cũng đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong chương trình vận động hiến máu tình nguyện từ năm 1994 đến nay, tiêu biểu là số người hiến máu tình nguyện đã tăng từ 15% (1994) lên 70% (2008).

Song, theo ông Rogers, để hướng tới 100% người hiến máu tình nguyện thì Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền, vận động, đặc biệt ban hành Luật Hiến máu tình nguyện không nhận tiền thù lao để đảm bảo nguồn máu an toàn nhất.

Thông điệp chung của Thế giới về ngày 14/6 năm nay là: "Hướng tới 100% máu và các thành phần máu từ người tình nguyện" nhằm khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại Việt Nam, thông điệp "Máu cứu người - xin đừng thờ ơ" sẽ tiếp tục được chuyển đến cộng đồng nhằm vận động những người khoẻ, các tổ chức xã hội cùng tham gia hiến máu và trở thành người hiến máu tình nguyện thường xuyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục