Tuần lễ Việt Nam tại thành phố du lịch Acapunco

"Tuần lễ Việt Nam" tại thành phố Acapunco, Mexico diễn ra từ ngày 19-28/5 sẽ bao gồm nhiều hoạt động như triển lãm ảnh, hội thảo.
Trưa 12/5 tại khách sạn Crown Plaza ở thành phố biển Acapunco, thuộc bang Guerrero, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mexico Phạm Văn Quế và Giám đốc Sở Phát triển xã hội Mexico, bà Erika Lorena Lurhs Cortes đã tổ chức họp báo công bố nội dung "Tuần lễ Việt Nam" tại Acapunco.

Đại sứ Phạm Văn Quế thông báo nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Hồ, Cơ quan đại diện Việt Nam và chính quyền thành phố Acapunco sẽ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đại lộ Miguel Aleman, coi đây là hành động thiết thực nhất để tưởng nhớ công ơn to lớn của Người đối với đất nước Việt Nam, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân của hai quốc gia và trên toàn thế giới.

Về phần mình, thay mặt chính quyền thành phố, bà Cortes cảm ơn nhân dân Việt Nam nói chung và Đại sứ quán Việt Nam nói riêng đã chọn thành phố Acapunco là nơi đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa thế giới, coi đây là một vinh dự lớn cho toàn bang Guerrero.

Bà khẳng định việc dựng tượng Bác Hồ tại thành phố du lịch biển như một giấc mơ mong đợi từ lâu nay đã trở thành hiện thực.

Bà Cortes nhấn mạnh tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và những thành tựu lớn lao trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bà cũng đề cao quan hệ hợp tác giữa Mexico và Việt Nam nói chung và giữa bang Guerrero với Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, trồng và chế biến dừa, du lịch và trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế.

"Tuần lễ Việt Nam" tại thành phố Acapunco diễn ra từ ngày 19-28/5 sẽ bao gồm nhiều hoạt động như khai mạc triển lãm ảnh về đất nước và con người Việt Nam, giới thiệu ẩm thực và hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, hội thảo về tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch Việt Nam-Mexico, giao lưu với sinh viên Đại học Americana, biểu diễn ca nhạc, ký biên bản ghi nhớ về việc kết nghĩa giữa thành phố Hạ Long và Acapunco./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục