Tuần phim kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 30/4, tại rạp chiếu bóng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, bộ phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh chính thức khởi chiếu khai mạc Tuần phim “Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 100 năm thành lập tỉnh Điện Biên”.

Tối 30/4, tại rạp chiếu bóng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, bộ phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh chính thức khởi chiếu khai mạc Tuần phim “Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 100 năm thành lập tỉnh Điện Biên”.

Bộ phim “Đừng đốt” có nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu Tổ quốc, lứa đôi của bác sỹ, liệt sỹ Đặng Thùy Trâm. Bối cảnh phim là cuộc chiến khốc liệt mà sự hy sinh, mất mát diễn ra từng giờ, từng phút trên chiến trường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi những năm 1970.

Lúc đó, Đặng Thùy Trâm, người Hà Nội, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã vào chiến đấu tại chiến trường này. Đặng Thuỳ Trâm đã tái hiện chiến trường, tình yêu, cách nhìn nhận cuộc sống đầy nhân văn của mình qua từng trang nhật ký. Sau đó, Đặng Thuỳ Trâm hy sinh và cuốn nhật ký rơi vào tay Fred-người lính Mỹ có lương tri.

Chính từ cuốn nhật ký của Trâm đã mở ra một cách nhìn mới cho Fred về tình yêu thương. 35 năm sau chiến tranh từ nửa vòng trái đất, Fred đã quyết định tìm và trao cho gia đình Trâm cuốn nhật ký của con gái mình.

Trong tuần phim này, Cục Điện ảnh Việt Nam, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị và Sở Thể thao, Văn hoá và Du lịch Điện Biên sẽ phối hợp ra mắt nhiều bộ phim nhựa, phim truyền hình đặc sắc khác như: Ký ức Điện Biên Phủ; Hoài vũ trắng; Việt Nam trên đường thắng lợi (phim tài liệu do Liên Xô sản xuất); Âm sắc màn đêm; Pha Đin mây phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục